Hà Nội kết thúc chuỗi 11 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Lan Anh 27/06/2021 11:03

Tối ngày 26/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội vừa thông báo về 3 ca mắc Covid-19 mới tại Hà Nội, trong đó có 1 trường hợp nhập cảnh, 2 trường hợp còn lại là 2 cha con trong cùng gia đình.

Tối 26/6, Bộ Y tế công bố Hà Nội vừa ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19, là BN15205 và BN15215. Đại diện CDC Hà Nội cho biết, 2 bệnh nhân Covid-19 này là hai bố con nhân viên bảo vệ của Bệnh viện Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh).

Trước đó, nhân viên bảo vệ của Bệnh viện Bắc Thăng Long tên là ông N.C.Q. (66 tuổi, có địa chỉ tại thôn Gia Lương, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh) có biểu hiện ho, sốt và được xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Q. là bảo vệ vòng ngoài khu vực cách ly điều trị bệnh nhân dương tính của Bệnh viện Bắc Thăng Long (chốt bảo vệ cách khu điều trị 30 m). Hàng ngày, ông Q. làm việc theo ca, sau khi làm việc xong thì về nhà tự cách ly tại nhà và không tiếp xúc với ai khác (nhà bệnh nhân có 5 người).

Ngày 24/6, ông Q. xuất hiện triệu chứng ho, sốt, tức ngực đến khám tại phòng khám cách ly của Bệnh viện Bắc Thăng Long. Sau đó ông nhận kết quả xác định dương tính SARS-CoV-2.

Kết quả điều tra truy vết các trường hợp liên quan đến bệnh nhân này đã phát hiện thêm F1 là con của ông Q. là anh N.C.V. (32 tuổi). Anh V. làm nghề lái taxi (có trụ sở tại Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội) đồng thời là nhân viên đội an ninh xã Việt Hùng (huyện Đông Anh) cũng dương tính với SARS-CoV-2.

Qua điều tra sơ bộ cả 2 trường hợp có 9 F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Ngoài 2 trường hợp ghi nhận tại Hà Nội nói trên, CDC Hà Nội thông báo thêm 1 trường hợp nhập cảnh. Đó là BN15216, nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại Cầu Giấy, Hà Nội. Trường hợp này đi từ UAE về ngày 26/5, được cách lỵ tập trung tại Trường Cao đẳng quốc tế Hồng Nam - Vũng Tàu và đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung.

Từ ngày 18/6, BN15216 về tự cách ly tại nhà. Ngày 25/6, sau khi hoàn thành cách ly tại nhà được 7 ngày, BN được Trung tâm y tế Cầu Giấy lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính SARS-CoV-2 (xét nghiệm do CDC Hà Nội thực hiện).

Như vậy, sau 11 ngày không ghi nhận ca mắc mới tại cộng đồng, Hà Nội đã có thêm 2 ca mắc mới tại huyện Đông Anh.

Cộng dồn từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội đã ghi nhận 132 ca phát hiện ngoài cộng đồng tại 19 quận, huyện: Đông Anh (22 ca), Thường Tín (18 ca), Hoàng Mai (15 ca), Thanh Xuân (13 ca), Gia Lâm (12), Long Biên (8 ca), Hà Đông (8 ca), Phúc Thọ (7 ca), Sóc Sơn (6 ca), Đống Đa (5 ca), Hai Bà Trưng (4 ca), Bắc Từ Liêm (3 ca), Ba Đình (2 ca), Thanh Trì (2 ca), Cầu Giấy (2 ca), Hoàn Kiếm (2 ca), Thanh Oai (1 ca), Nam Từ Liêm (1 ca), Tây Hồ (1 ca).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội kết thúc chuỗi 11 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO