Hà Nội ngày đầu siết chặt giấy đi đường: Nhiều người bị nhắc nhở

Hoàng Chiến 09/08/2021 10:21

Sáng 9/8, ngày đầu Hà Nội thực hiện lệnh siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội, nhiều trường hợp bị nhắc nhở vì không cung cấp đủ giấy tờ...

Ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết Online tại một chốt kiểm soát trên đường Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy), rào chắn đã được dựng lên ở giữa đường từ sớm để chia làn ô tô - xe máy.
Lực lượng chức năng đã có mặt tại chốt kiểm soát từ 6h30 để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.
Một cán bộ tại chốt kiểm soát cho biết, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vào đầu tuần vẫn khá đông, vẫn còn một số trường hợp không mang theo giấy tờ đi đường, những trường hợp này lực lượng chức năng đều tiến hành ghi nhận và xử phạt theo quy định.
Ngoài ra, đối với các trường hợp chưa cập nhật đủ giấy tờ theo quy định mới của thành phố thì lực lượng chức năng chỉ tiến hành nhắc nhở...
Tất cả các phương tiện đều phải xuất trình giấy tờ khi qua chốt.
Nhiều trường hợp không mang theo giấy tờ đi đường đều bị xử phạt.
Theo ghi nhận, do thông báo của thành phố được ban hành trong buổi tối ngày cuối tuần nên nhiều người không kịp cập nhật các giấy tờ mới theo đúng quy định
Người dân đang xuất trình giấy tờ khi qua chốt.
Trước đó, chiều ngày 8/8, Hà Nội ra văn bản hỏa tốc số 2562/UBND-KT về siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội. Theo đó, người đi đường xuất trình giấy đi đường kèm theo CCCD hoặc CMT, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội ngày đầu siết chặt giấy đi đường: Nhiều người bị nhắc nhở

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO