Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm dẫn đầu tốc độ tiêm chủng

Phạm Sỹ 12/09/2021 17:06

Theo số liệu báo cáo của quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), tính đến 19h ngày 11/9 đã triển khai tiêm chủng cho hơn 92% người từ 18 tuổi trở đã được tiêm chủng, trong đó cao nhất là phường Cửa Nam với tỷ lệ đạt 95,67%.

Quận Hoàn Kiếm đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng.

Cụ thể, 18 đơn vị cấp phường thuộc quận Hoàn Kiếm gần như đã đạt tỷ lệ tiêm chủng trên 90% cho người dân trên 18 tuổi trên địa bàn. Nhiều phường đạt tỷ lệ trên 95%.

Đối tượng chưa tiêm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm chủ yếu thuộc nhóm đối tượng có bệnh nền nặng, phụ nữ có thai trên 13 tuần và có những lý do khác.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 11/9, Hà Nội đạt kỷ lục khi tiêm hơn 411.000 liều vaccine Covid-19 trong một ngày. Tổng cộng thành phố đã tiêm được hơn 3,9 triệu mũi, trong đó có hơn 3,5 triệu người tiêm mũi 1 và hơn 400 nghìn người tiêm mũi 2, tương đương 57,9% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng.

Tính chung số vaccine được tiêm bởi các viện, bệnh viện, đơn vị trung ương trên địa bàn thành phố, đến nay, đã có 4,8 triệu liều vaccine được tiêm ở Hà Nội. Trong đó, có hơn 4,22 triệu người đã tiêm ít nhất 1 mũi; hơn 611.800 người tiêm đủ 2 mũi.

Với dân số từ 18 tuổi trở lên có 5,75 triệu người, như vậy đến nay đã có 73,3% người dân Hà Nội được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Thành phố đặt mục tiêu tới ngày 15/9, 100% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm dẫn đầu tốc độ tiêm chủng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO