Hà Nội: Thêm 12 ca dương tính, 2 ca tại Thanh Nhàn chưa xác định nguồn lây

Lan Anh 18/07/2021 12:50

Trưa ngày 18/7, Hà Nội ghi nhận thêm 12 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, có 2 ca dương tính tại cùng 1 gia đình ở Thanh Nhàn chưa phát hiện được yếu tố dịch tễ liên quan.

2 ca dương tính tại Thanh Nhàn:

2 trường hợp này là 2 mẹ con gồm bà Đ.T.S. (mẹ), 62 tuổi và anh L.H.Q. (con), 33 tuổi, cùng ở tại địa chỉ Bố Trại Găng, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng.

Trong vòng 1 tháng gần đây, hai người đều không đi đâu xa, thường xuyên ở nhà. Ngày 16/7, xuất hiện triệu chứng. Ngày 17/7, đi lấy mẫu xét nghiệm dịch vụ tại Bệnh viện Medlatec cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại chưa phát hiện yếu tố dịch tễ liên quan.

10 ca dương tính liên quan đến chùm ca bệnh tại Chung cư Sunshine Palace:

4 trường hợp cùng 1 gia đình là bốn bố con gồm anh N.Q.L. (bố), 35 tuổi, con trai N.Q.A., 7 tuổi, con gái N.T.A., 5 tuổi và con trai N.T.A., 2 tuổi, địa chỉ tại Chung cư Green City 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng.

4 người là F1 của chị P.H.M. (mẹ). Ngày 17/7 được TTYT lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

2 trường hợp cùng 1 gia đình là hai bố con gồm ông P.T.Q., 64 tuổi và chị P.T.P., 21 tuổi, địa chỉ tại Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng. Cả 2 trường hợp đều là F1 của bà T.T.M.H. Ngày 17/7 được TTYT quận Hai Bà Trưng lấy mẫu cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 9anh N.H.G., địa chỉ tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng là F1 của BN H.T.T. Anh G. là nhân viên Phòng Luồng, tuyến, hạ tầng thuộc Công ty vận tải Hà Nội trụ sở 9 tại 32 Nguyễn Công Trứ.

Ngày 16/7, anh G. có lên trụ sở công ty tại Số 5 Lê Thánh Tông để ký thanh toán và có tiếp xúc gần chị H.T.T. Ngày 17/7, anh G. được xác định là F1, được TTYT quận Hai Bà Trưng lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp 10chị H.H.Y., 32 tuổi, địa chỉ tại Phúc Đồng, Long Biên. Chị Y. làm cùng cơ quan với BN T.C.T. Chị Y. tiếp xúc lần cuối ngày 16/7.

Ngày 16/7, chị Y. xuất hiện triệu chứng ngứa họng. Ngày 17/7, chị Y. được xác định là F1 nên được lấy mẫu, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp 11anh B.X.D., 31 tuổi, địa chỉ Văn Chương, quận Đống Đa. Anh D. là F1, cả nhà có 6 người đều có xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Ngày 17/7 được TTYT Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp 12chị Đ.T.A., 45 tuổi, nữ, địa chỉ tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Chị A. là F1 và chủ cửa hàng vàng bạc tại 31 Hàng Mắm (nơi F0 N.T.P. bán hàng), ngày 17/7 được TTYT Hoàn Kiếm lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy, trong buổi sáng ngày 18/7, Hà Nội ghi nhận 30 ca dương tính ở các chùm ca bệnh khác nhau. Đáng lưu ý, có nhiều gia đình có các thành viên đều bị dương tính.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Thêm 12 ca dương tính, 2 ca tại Thanh Nhàn chưa xác định nguồn lây

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO