Hà Nội trời mát, có mưa dông, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh

P.Vân 19/07/2021 07:43

Thủ đô Hà Nội từ nay đến ngày 20/7, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1h ngày 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông khoảng 170 km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1h ngày 20/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông khoảng 210 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60 km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,0 đến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 1h ngày 21/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông khoảng 220 km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông: Cấp 3.

Cảnh báo gió mạnh trên biển: Ở khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động; riêng vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m.

Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa; Cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc sét, gió giật mạnh ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Đêm hôm qua (18/7), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa rào và dông, khu vực Tây Bắc có mưa vừa, cục bộ có mưa to (lượng mưa từ 19h ngày 18/7 đến 01h ngày 19/7) như: Hua Nhan (Sơn La) 55 mm, Mường Sại (Sơn La) 54 mm, Huội Quảng (Lai Châu) 45 mm,…

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m hoạt động mạnh dần nên từ nay đến ngày 20/7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80 - 150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến ngày 20/7, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra: Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên ngày hôm nay (19/7), ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: Cấp 1.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ. Nhiều mây, có mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32 - 35 độ. Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội trời mát, có mưa dông, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO