Hà Nội: Tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh vẫn ở mức cao

M. Thuý 28/06/2019 08:00

Theo thống kê, tỷ số giới tính khi sinh của TP Hà Nội đã giảm từ 114,5 trẻ trai/100 trẻ gái (2015) xuống còn 112,8 trẻ trai/100 trẻ gái trong 9 tháng đầu năm 2019, nhưng vẫn ở mức cao.

Ông Tạ Quang Huy- Chi Cục trưởng Chi Cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình Hà Nội cho biết, sau 3 năm thực hiện các giải pháp đề ra tại Kế hoạch kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh của TP Hà Nội (2016-2025), tỷ lệ giới tính khi sinh đã giảm và được kiểm soát tốt hơn. Kết thúc năm 2018, tỷ số giới tính khi sinh của Hà Nội là 113 trẻ trai/ 100 trẻ gái, lần đầu tiên hạ xuống mức thấp hơn bình quân của cả nước (113,2 trẻ trai/ 100 trẻ gái) sau nhiều năm luôn ở mức cao hơn.

Dự kiến đến hết năm 2019, tỷ số giới tính khi sinh không quá 113 trẻ trai/100 trẻ gái như chỉ tiêu đã đặt ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh vẫn ở mức cao

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO