Hà Nội: Tăng cường 15 tổ 141 chống đua xe trái phép sau trận U23 Việt Nam

Theo Tienphong 23/01/2018 15:18

Phòng CSGT Hà Nội đã có phương án bố trí lực lượng phân luồng tại hơn 300 nút giao trọng điểm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt phòng chống đua xe trái phép cho trận bán kết giữa U23 Việt Nam - U23 Qatar diễn ra lúc 15h ngày 23/1.

Hà Nội: Tăng cường 15 tổ 141 chống đua xe trái phép sau trận U23 Việt Nam

15h hôm nay 23/1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Qatar ở trận bán kết giải U23 châu Á được tổ chức tại Thường Châu (Giang Tô, Trung Quốc). Các CĐV Việt Nam rất háo hức chờ đón trận cầu lịch sử này.

Trước đó, tối 20/1, Việt Nam xuất sắc vượt qua đội U23 Iraq để giành tấm vé vào vòng bán kết. Sau trận đấu, hàng triệu người dân Việt Nam khắp mọi miền tổ quốc ra đường ăn mừng, đặc biệt tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, một số CĐV phấn khích diễu hành khiến nhiều tuyến phố ùn tắc, kẹt cứng và có nhiều hành động quá khích. Cảnh sát phải tăng cường lực lượng chống đua xe, cổ vũ quá khích và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Trưa 23/1, trao đổi với Tiền Phong, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội - đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân thủ đô xem và cổ vũ đội U23 Việt Nam an toàn, đơn vị đã lên kế hoạch huy động 100% quân số ứng trực tại hơn 300 nút giao trọng điểm tại 10 quận nội thành.

"CSGT Hà Nội tăng cường 15 tổ công tác 141 phối hợp với CSCĐ, Công an quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng ngoài nhiệm vụ phân luồng, cảnh sát đã có phương án phòng chống đua xe, phòng chống cổ động viên ăn mừng quá khích đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông", đại tá Đào Vịnh Thắng nói.

Hà Nội: Tăng cường 15 tổ 141 chống đua xe trái phép sau trận U23 Việt Nam - 1

CSGT Hà Nội chống đua xe đêm 20/1 sau khi Việt Nam vượt qua Iraq.

Trưởng Phòng CSGT Hà Nội cũng cho biết, tối ba ngày trước sau khi U23 Việt Nam xuất sắc vượt qua U23 Iraq, hàng nghìn người dân thủ đô tràn xuống đường diễu hành ăn mừng khiến nhiều tuyến phố kẹt cứng, ùn ứ. Đơn vị đã bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội kịp thời phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông từ chiều tối đến sáng hôm sau cho người dân.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia có công điện đề nghị Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin - Truyền thông và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với TTGT và các lực lượng chức năng liên quan tăng cường thực hiện các giảipháp bảo đảm ANTT và ATGT.

Theo đó, lực lượng tổ chức điều tiết, hướng dẫn, phân luồng các hoạt động cổ vũ diễn ra trên các tuyến giao thông và các khu vực công cộng. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi tổ chức cá nhân lợi dụng tình hình gây mất ANTT và ATGT, đặc biệt là các hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép, các hành vi cổ vũ quá khích, phản cảm, trái thuần phong mỹ tục… Có phương án sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn trước, trong và sau khi diễn ra trận thi đấu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Tăng cường 15 tổ 141 chống đua xe trái phép sau trận U23 Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO