Hà Tĩnh: Công tâm, sáng suốt khi bầu Ban Chấp hành khóa mới

Hạnh Nguyên 15/10/2020 11:50

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh công tâm, sáng suốt lựa chọn những cán bộ có đức, có tài vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh.

Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đạt được nhiều thành quả quan trọng.

Kinh tế - xã hội đạt kết quả khá, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt gần 6%. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người tăng từ 44 triệu đồng lên gần 65 triệu đồng. Thu nhập tăng từ 23 triệu đồng lên 36 triệu đồng.

Kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ qua đã tạo nền tảng, cơ sở, nguồn lực, điều kiện, động lực vững chắc để phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị: Sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới.

Phát biểu tại đại hội, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những thành quả mà Đảng bộ Hà Tĩnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị đảng viên tham dự đại hội công tâm, trong sáng, sáng suốt lựa chọn những cán bộ có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Đặc biệt, không để sót những cán bộ có đức, có tài và cũng không để lọt những người không xứng đáng vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Hà Tĩnh cần xác định động lực và nguồn lực cho phát triển trong giai đoạn mới là khơi dậy mạnh mẽ tình yêu quê hương đất nước, ý chí tự lực tự cường, không sợ hy sinh gian khổ. Biến khó khăn, thách thức, nghèo khổ thành động lực, thành khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị, của toàn dân với tinh thần đoàn kết vững vàng như núi Hồng Lĩnh, lắng đọng như dòng sông La, bao la như tấm lòng các Mẹ Việt Nam Anh hùng…”.

Đại hội triệu tập 347 đảng viên, đại diện cho gần 99.000 đảng viên trong toàn tỉnh.
Đại hội triệu tập 347 đảng viên, đại diện cho gần 99.000 đảng viên trong toàn tỉnh.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục giữ gìn, nâng niu, trân trọng, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ như lời Bác Hồ đã căn dặn đối với cán bộ, đảng viên Hà Tĩnh tháng 6/1957: “Có đoàn kết, quyết tâm, tin tưởng thì việc gì cũng làm được”.

Phương châm đại hội: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.
Phương châm đại hội: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.

Hướng tới đồng bào miền Trung đang oằn mình trong lũ dữ, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Những ngày này, đồng bào, chiến sĩ ở miền Trung đang phải hứng chịu thiên tai do bão lũ gây ra. Đại hội chúng ta xin gửi đến gia đình những người bị thiệt hại về người và của lời chia sẻ, chia buồn sâu sắc nhất và tình cảm cao đẹp của mình đến với đồng bào miền Trung ruột thịt trong thời khắc khó khăn này”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: Công tâm, sáng suốt khi bầu Ban Chấp hành khóa mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO