Hà Tĩnh: Lập 4 chốt khai báo y tế, người và phương tiện nhập cảnh đều phải cách ly

Hạnh Nguyên 20/03/2020 10:52

Dịch Covid-19 đang chuyển biến xấu, mặc dù chưa có ca nào dương tính nhưng là địa phương có nguy cơ cao nên Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp phòng trừ.

Hà Tĩnh: Lập 4 chốt khai báo y tế, người và phương tiện nhập cảnh đều phải cách ly

Khai báo, cách ly y tế tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Sáng 20/3, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng yêu cầu các huyện, thị: Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Khê, Thị xã Kỳ Anh triển khai thành lập chốt khai báo y tế để thu thập thông tin y tế của hành khách từ các tỉnh trở về cư trú/lưu trú trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Việc lập 4 chốt tại các địa phương nói trên được giao cho Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với ngành y tế. Mỗi chốt chặn được bố trí nhân viên y tế cùng lực lượng công an làm nhiệm vụ 24/24, chia làm 3 ca trực.

Các điểm chốt chặn, gồm: Tại phía Bắc (trên tuyến đường Quốc lộ 1 thuộc huyện Nghi Xuân); Tại phía Nam (trên tuyến Quốc lộ 1, thuộc thị xã Kỳ Anh); Nhà ga Hương Phố (Hương Khê); Nhà ga Yên Trung (Đức Thọ).

Tại các chốt, lực lượng chức năng sẽ dừng xe, kiểm tra, đo thân nhiệt với tất cả khách ra vào, đặc biệt đối với khách du lịch, người nước ngoài để thu thập thông tin, hành trình của hành khách từ nơi khác đến Hà Tĩnh, người lao động, con em Hà Tĩnh trở về địa bàn, đặc biệt là người đến từ, đi qua các nước, các địa phương có dịch.

Cùng ngày, theo thông tin từ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh), Đồn Cửa khẩu quốc tế Nậm Phao (tỉnh Bôlykhămxây, Lào) vừa có văn bản thông báo người dân và phương tiện nhập cảnh, hàng hóa nhập khẩu vào Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo – Nậm Phao phải thực hiện cách ly 14 ngày.

Theo đó, kể từ 7h ngày 19/3, tất cả người dân nhập cảnh (người Lào và người nước ngoài), phương tiện vận tải nhập cảnh, hàng hóa nhập khẩu vào nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo – Nậm Phao đều phải thực hiện cách ly 14 ngày để kiểm tra dịch tễ. Nếu không nhiễm Covid-19 mới được phép nhập cảnh vào Lào.

Được biết, hiện nay, Hà Tĩnh đang cách ly 9 trường hợp tại các bệnh viện, cách ly tập trung 243 trường hợp, tất cả sức khỏe ổn định. Theo dõi, hướng dẫn y tế tại nhà 1.716 trường hợp đi từ vùng có dịch và từ các địa phương trong nước có bệnh nhân xét nghiệm dương tính về sau ngày 6/3.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: Lập 4 chốt khai báo y tế, người và phương tiện nhập cảnh đều phải cách ly

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO