Hà Tĩnh phát huy cao độ các giá trị truyền thống, ý chí tự lực, tự cường

Cẩm Kỳ 11/06/2022 22:31

Thủ tướng nhấn mạnh, Hà Tĩnh cần khơi dậy và phát huy cao độ các giá trị truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng hào hùng của quê hương, ý chí tự lực, tự cường trong mỗi người.

Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh.

Tối 11/6, tại Quảng trường TP Hà Tĩnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022).

Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng.

Buổi lễ còn có sự tham dự của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn (nước CHDCND Lào); đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Bình...

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân...

Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh tình yêu thương sâu nặng.

Mỗi lần nghe tin Hà Tĩnh lập thành tích, Người đều có thư, điện động viên. Đặc biệt, ngày 15/6/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, làm việc với Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với bộn bề khó khăn, đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng và Bác Hồ.

Những lời chỉ bảo ân cần, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soi đường, dẫn lối cho Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh phát huy thành tích, sửa chữa kịp thời những khuyết điểm, tạo động lực mới để vượt qua mọi khó khăn, lập nên nhiều kỳ tích trong những giai đoạn tiếp theo.

Mảnh đất Thành Sen - nơi vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, đang phát triển nhanh, toàn diện trên các mặt. Từ một thị xã nhỏ bé, nay được công nhận đô thị loại 2. Diện mạo thành phố Hà Tĩnh ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi mãi là điểm tựa vững chắc, niềm tin, lẽ sống soi sáng, dẫn đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Tình cảm, tư tưởng, ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Hà Tĩnh là tài sản tinh thần vô giá, luôn nhắc nhở, tiếp sức cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn đấu, rèn luyện, vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

“Học tập, làm theo Bác, Đảng bộ, quân và nhân dân Hà Tĩnh sẽ không ngừng chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân; xây dựng đội ngũ cán bộ toàn tâm, toàn ý, luôn trăn trở, sáng tạo để làm được nhiều việc thiết thực cho nhân dân”, Bí thư Tỉnh uỷ bày tỏ.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhà tiếp tục phát huy cao truyền thống văn hóa và cách mạng; thắp sáng ý chí, khát vọng, tinh thần nhân văn; đẩy mạnh các phong trào thi đua; huy động tối đa nguồn lực để phát triển toàn diện lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Thủ tướng Chính phủ chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh đã đạt được trong suốt chặng đường 65 năm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Hà Tĩnh - mảnh đất của những mạch nguồn văn hóa được kết tinh, gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, mảnh đất của địa linh nhân kiệt, mảnh đất của truyền thống cách mạng.

Từ khi có Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, những truyền thống tốt đẹp của quê hương Hà Tĩnh lại được phát huy mạnh mẽ, tạo thành sức mạnh to lớn, góp phần cùng Nhân dân cả nước giành thắng lợi vĩ đại trong các cuộc cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Từ những kết quả Hà Tĩnh đạt được, Thủ tướng Chính phủ chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh đã đạt được trong suốt chặng đường 65 năm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình văn nghệ trong buổi lễ kỷ niệm.

“Thời gian tới, Hà Tĩnh cần phải xác định rõ những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phát triển nhanh, bền vững. Với tinh thần dựa vào nội lực như con người, thiên nhiên, truyền thống văn hóa lịch sử là quyết định, chiến lược, cơ bản, lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, thường xuyên, Hà Tĩnh cần nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, biến truyền thống đoàn kết, văn hóa thành nguồn lực, biến di sản thành nguồn tài nguyên để thực hiện hiệu quả lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Thủ tướng Chính phủ nói.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Hà Tĩnh cần khơi dậy và phát huy cao độ các giá trị truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng hào hùng của quê hương, ý chí tự lực, tự cường trong mỗi người. Chú trọng đầu tư cho giáo dục và y tế; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh phát huy cao độ các giá trị truyền thống, ý chí tự lực, tự cường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO