Hà Tĩnh: Phong tỏa, dừng tiếp nhận bệnh nhân tại bệnh viện tỉnh

Hạnh Nguyên 08/06/2021 09:52

Sáng nay (8/6), lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đồng thời dừng tiếp nhận bệnh nhân hoàn toàn.

Thông tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh, tỉnh này vừa phát hiện thêm 1 trường hợp dương tính với SARS - CoV-2. Bệnh nhân là P.C.C (57 tuổi, trú tại đường Chính Hữu, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh).

Phong tỏa, dừng tiếp nhận bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Bệnh nhân C. là cán bộ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, được phát hiện trong quá trình bệnh viện xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho cán bộ, nhân viên và bệnh nhân tại bệnh viện. Do có nhiều bệnh nền nên bệnh nhân C. không tiêm được vac-xin phòng chống Covid-19. Hiện 1.500 mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính, có 1 mẫu nghi ngờ đang chạy lại.

Nhiều chốt phong tỏa được thiết lập.

Ngay sau khi phát hiện bệnh nhân, Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh, UBND thành phố, ngành Y tế đã chỉ đạo phong toả tạm thời bệnh viện đa khoa tỉnh, khu vực nhà bệnh nhân; chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế Thành phố khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan.

Tại thời điểm phong tỏa, trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện có 185 cán bộ, nhân viên y tế, người lao động đang trực làm việc từ đêm ngày 7/6 cùng 483 bệnh nhân nội trú và 372 người nhà chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện.

Lực lượng hóa học của Quân khu IV tiến hành phun hóa chất khử khuẩn tại các điểm phong tỏa ở Hà Tĩnh.

Cùng thời điểm này, TP Hà Tĩnh cũng lập 6 chốt phong tỏa tại tổ 6, phường Bắc Hà và tổ 3 phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh nơi bệnh nhân sinh sống với trên 600 hộ dân.

Phun hóa chất khử khuẩn trong vùng phong tỏa ở phường Nguyễn Du.

Đồng thời, lực lượng hóa học của Quân khu IV tiến hành phun hóa chất khử khuẩn tại các khu vực phong tỏa ở TP Hà Tĩnh như phường Nguyễn Du, xã Thạch Trung.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: Phong tỏa, dừng tiếp nhận bệnh nhân tại bệnh viện tỉnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO