Hải Dương: Bệnh nhân 'siêu lây nhiễm' ở Cẩm Giàng xuất viện

PV (tổng hợp) 26/02/2021 21:05

Chiều 26/2, bệnh nhân nam L.V.T. (BN2039) ở thôn Tiền, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã khỏi bệnh và được xuất viện. Đây được coi là trường hợp "siêu lây nhiễm", do từ ông này lây sang 20 F0, khoảng 150 F1.

Huyện Cẩm Giàng đã có 14 trong tổng số 101 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện. Nguồn: Báo Hải Dương.

Sau khi có triệu chứng nhiễm SASR-CoV-2, lúc 13h40 ngày 7/2, ông T. gọi xe cấp cứu đến thẳng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương.

Đến 17h ngày 26/2, huyện Cẩm Giàng đã có 14 trong tổng số 101 bệnh nhân được xuất viện.

Theo báo của CDC Hải Dương, từ 17h ngày 25/2 đến 17h ngày 26/2, Hải Dương ghi nhận 4 ca mắc Covid-19. Đây là số ca bệnh ghi nhận thấp nhất trong ngày kể từ ngày 15/2 đến nay.

Diễn biến dịch có chiều hướng tích cực, từ ngày 22/2 đến nay, số ca bệnh ghi nhận trong ngày đều dưới 10 ca. Tất cả 4 ca mắc mới trong ngày 26/2 là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung trước đó, gồm 2 ca ở ổ dịch xã Kim Liên (Kim Thành), 1 ca ở ổ dịch xã Đại Hợp (Tứ Kỳ) và 1 ca ở huyện Cẩm Giàng.

Tổng số ca bệnh trong toàn tỉnh cộng dồn đến nay là 647 trường hợp. TP Chí Linh vẫn là địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh nhất (375 ca), tiếp đến là Cẩm Giàng (100 ca). 6 địa phương có số ca bệnh thấp dưới 10 ca là: Thanh Hà (4), Bình Giang (4), Ninh Giang (3), Tứ Kỳ (3), Gia Lộc (1) và Thanh Miện (1).

Đến nay, toàn tỉnh Hải Dương đã có 12.904 trường hợp F1 hết thời hạn cách ly tập trung, chỉ còn 2.945 người đang cách ly. Tổng số F2 cộng dồn đến nay là 76.829 trường hợp, trong đó 66.669 người đã hết hạn tự cách ly tại nhà. Ngoài ra, có 97 trường hợp có biểu hiện nghi ngờ đang cách ly tại bệnh viện (94 người ở Bệnh viện Nhi Hải Dương, 3 người ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh).

Trong ngày, lực lượng chức năng đã lấy tổng số 32.126 mẫu xét nghiệm. Tổng số mẫu cộng dồn đã lấy từ đầu năm đến nay là 372.343 mẫu.

Ngày 26/2, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất UBND tỉnh Hải Dương cho học sinh tiếp tục không đến trường cho tới ngày 14/3 trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Bà Nguyễn Thị Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết sau ngày 14/3, căn cứ diễn biến tình hình thực tế, sở sẽ tiếp tục tham mưu với tỉnh về việc cho học sinh quay trở lại trường hay không.

Trước đó, ngày 29/1, học sinh, sinh viên tại Hải Dương bắt đầu nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 theo quyết định của UBND tỉnh.

Ngày 17/2, các cơ sở giáo dục tại Hải Dương (trừ bậc mầm non) bắt đầu dạy trực tuyến. Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ học sinh tham gia học trực tuyến những ngày qua khá cao, đạt bình quân 97% đối với bậc tiểu học, 95% đối với bậc THCS và 98% đối với bậc THPT.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương: Bệnh nhân 'siêu lây nhiễm' ở Cẩm Giàng xuất viện

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO