Hải Dương: Tìm người đến 8 địa điểm liên quan đến ca bệnh mới phát bệnh

Nam Khánh 20/02/2021 19:57

Chiều ngày 20/2, Công an tỉnh Hải Dương có thông báo khẩn đối với những người đã từng đến 8 địa điểm trên địa bàn huyện Kim Thành trong thời gian từ ngày1/2 đến ngày 17/2 cần đến ngay cơ sở y tế để thực hiện khai báo y tế.

Theo thông báo của Công an tỉnh Hải Dương, những địa điểm được cảnh báo nằm trên địa bàn hai xã Kim Liên, xã Kim Anh và Cơ sở 1 - Trung tâm y tế huyện Kim Thành của huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Trên địa bàn xã Kim Liên có 5 địa điểm bao gồm các nhà của gia đình ông Hứa Văn Hữu (thôn Lương Xá Nam) trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến ngày 17/2. Nhà anh Lương Văn Cảnh (thôn Lương Xá Nam) trong khoảng thời gian từ 6h đến 10h ngày 8/2. Nghĩa trang thôn Lương Xá Nam trong khoảng thời gian từ 09 giờ đến 10 giờ ngày 10/02. Cửa hàng tạp hóa Nhung Dương trên địa bàn thôn Cổ Phục Bắc trong khoảng thời gian từ 19h đến 20h ngày 12/2 và Trạm Y tế xã Xim Kiên trong khoảng thời gian từ 8h đến 8h30 ngày 18.2.

Trên địa bàn xã Kim Anh bao gồm các cửa hàng vàng mã của gia đình ông Nguyễn Văn Hoành, bà Lê Thị Nhuần trong chợ Kim Anh trong khoảng thời gian từ 9h đến 10h ngày 11/2. Cửa hàng giầy dép của gia đình anh Nguyễn Đức Mạnh và chị Trần Thị Minh Ngọc ở cổng chính chợ Kim Anh trong khoảng thời gian từ 10h đến 10h30 ngày 11/2.

Địa điểm thứ 8 là Cơ sở 1 của Trung tâm y tế huyện Kim Thành trong khoảng thời gian từ 9h đến 10h ngày 18/2.

Theo thông báo từ CA tỉnh Hải Dương, ngoài việc đến cơ sở y tế để khai báo y tế, những người từng đến những địa điểm trên trong khoảng thời gian được công an tỉnh Hải Dương đưa ra khuyến cáo còn có thể liên hệ với các cán bộ công an Đỗ Khắc Bằng theo số điện thọai 0969753619, Nguyễn Văn Vũ, số điện thợi 0906102101 hoặc trực ban Công an huyện Kim Thành theo số điện thoại 02203720218 để được giúp đỡ.

Trước đó, ngày 18/2, anh L.V.C. (39 tuổi, HKTT tại thôn Lương Xá, xã Kim Liên) đến Trung tâm y tế huyện Kim Thành khám bệnh, được Trung tâm y tế huyện khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm, tối cùng ngày có kết quả xác định anh L.V.C. bị nhiễm bệnh Covid-19. Thực hiện truy vết, huyện Kim Thành xác định, anh C làm thợ xây, hàng ngày có tiếp xúc với tổ thợ xây.

Trong thời gian trước Tết nguyên đán, anh có đi chợ Phú Thái, chợ Kim Anh sắm tết. Những ngày tết, anh tiếp xúc nhiều lần, ăn uống cùng với anh chị em trong gia đình, có tiếp xúc với cháu V (ở phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn). Từ ngày 12/2, anh có biểu hiện gai sốt (39 độ C), mệt mỏi, ho, rát họng, khó thở, thực hiện điều trị tại nhà nhưng không khỏi. Ngày 18/2, đến Trung tâm Y tế huyện khám sàng lọc và nhập viện điều trị, được lấy mẫu xét nghiệm, xác định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương: Tìm người đến 8 địa điểm liên quan đến ca bệnh mới phát bệnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO