Hải Phòng: Bộ đội Biên phòng điều tra vụ ba ngư dân bị tấn công trên biển

Hải Dương 15/11/2021 16:15

Ngày 15/11, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thông tin, vụ việc ba ngư dân tố cáo bị hành hung trên biển đang được Bộ đội Biên phòng phối hợp cùng có quan tố tụng huyện Tiên Lãng xác minh, làm rõ.

Theo ghi nhận của Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, vào chiều ngày 13/11, Đồn Biên phòng 47 (trên địa bàn huyện Kiến Thuy, TP Hải Phòng) nhận được tin báo tai khu vực biển cửa sông Văn Úc, khu vực giáp ranh giữ hai huyện Kiến Thuỵ, Tiên Lãng có vụ việc ba ngư dân hành nghề nuôi trồng thuỷ sản bị nhóm người lạ mặt dùng hung khí tấn công. Đồn Biên phòng 47 đã tiếp cận hiện trường, cùng người dân đưa người gặp nạn đến cơ sơ y tế cứu chữa.

Ngư dân đang được điều trị tại bệnh viện.

Ba ngư dân bị tấn công trên biển gồm các ông Đoàn Văn Chép (48 tuổi, ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng), ông Đỗ Đức Long (45 tuổi, ở tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền) và ông Vũ Văn Hưng (42 tuổi, ở tại phường Hoà Nghĩa, quận Dương Kinh).

Theo ghi nhận tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, ông Hưng bị thương tích ở phần đầu, nhiều thương tích khác trên thân thể; ông Long bị gãy chân phải cùng nhiều thương tích khác trên người.

Ông Đoàn Văn Chép khai báo với Bộ đội Biên phòng, vào hồi 13h ngày 13/11, ông Chép đang cùng ông Long mỗi người đi trên một thuyền đánh cá tại khu vực bãi Cầu Nam (xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng). Lúc này, tại khu vực bãi Cầu Nam còn có ông Hưng đang ở trên một cho canh ngao thì phát hiện hai ca nô chở một nhóm người từ hướng huyện Kiến Thuỵ lao đến khu vực ba người đang đánh cá, canh bãi ngao.

Ban đầu, nhóm người đi trên hai ca nô áp sát thuyển đánh cá của ông Long, dùng hung khí tấn công khiến ông Long sợ hãi nhảy xuống biển tìm đường sống. Sau đó, nhóm đối tượng này điều khiển ca nô đến khu vực chòi canh, tấn công ông Hưng. Trước khi rời đi, nhóm đối tượng điều khiển ca nô đến tàu cá của ông Chép, dùng cán kiếm đánh nhiều nhát vào mặt ông Chép ….

Ông Chép tìm cách băng bó vết thương cho ông Hưng rồi gọi điện cho người thân từ trong đất liền ra cứu giúp ba người bị tấn công trên biển.

Lúc này, Bộ đội Biên phòng của Đồn biên phòng 42 (đóng quân trên địa phận huyện Kiến Thuỵ) đã kịp thời có mặt, cứu vớt được ông Long đang bơi, lội trên bãi ngao, cùng người dân đưa cả 3 nạn nhân vào bờ đi cấp cứu trước khi bàn giao vụ việc cho Đồn Biên phòng 47 (đóng quân, phụ trách vùng biển trên địa bàn huyện Tiên Lãng) thực hiện việc điều tra theo thẩm quyền.

Ông Chép khai báo vụ việc với Bộ đội Biên phòng Hải Phòng.

Công an huyện Tiên Lãng thông tin, sau khi nhận được tin báo của người dân, công an huyện Tiên Lãng đã phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những ngư dân phục vụ hoạt động điều tra.

Theo đánh giá từ Công an huyện Tiên Lãng, khu vực bãi Cồn Nam cùng một số bãi cát tại khu vực biển, cửa sông Văn Úc trên địa bàn là khu vực tiềm ẩm mất an ninh trật tự do các hoạt động khai thác cát xâm chiếm hoạt động nuôi trồng, khai thác thuỷ sản tại khu vực này.

Lãnh đạo công an huyện Tiên Lãng cho biết thêm, ban đầu, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng sẽ thực hiện điều tra vụ án theo thẩm quyền. Rất có thể, sau khi Bộ dội Biên phòng ra quyết định khởi tố vụ án xâm phạm tài sản, sức khoẻ, danh dự công dân rồi chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT công an huyện Tiên Lãng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Bộ đội Biên phòng điều tra vụ ba ngư dân bị tấn công trên biển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO