Hải Phòng: Cựu chuyên viên lĩnh 23 năm tù vì tội làm giả tài liệu, lừa đảo chiếm đoạt 2,85 tỷ đồng

Hải Dương 21/04/2022 15:07

Ngày 20/4, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt Nguyễn Đình Biên (40 tuổi), cựu chuyên viên Văn phòng UBND TP Hải Phòng mức án 23 năm tù cho các tội “làm giả tài liệu, sử dụng tài liệu của cơ quan tổ chức” và tội “lừa đảo” để chiếm đoạt 2,85 tỷ đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng.

Theo bản án của TAND TP Hải Phòng, năm 2017, ông Trần Đức Hoà (tức Hoà “đầm”, ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền), chủ khu đầm nuôi trồng thuỷ sản rộng vài chục ha tại phường Đông Hải 2 (quận Hải An) đặt vấn đề với ông Đỗ Minh Thuân (67 tuổi, ở tại quận Hải An, TP Hải Phòng) nhờ lo thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đầm sang đất thương mại dịch vụ với chi phí khoán 2,5 tỷ đồng/ha, tổng chi phí dự kiến khoảng 25 tỷ đồng.

Nguyễn Đình Biên tại phiên toà sơ thẩm.

Ông Thuân gặp Đoàn Văn Bách (64 tuổi, ở tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để nhờ việc trên.

Ông Bách lại gặp Mạc Như Tuấn (45 tuổi, chủ thầu xây dựng, ở tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng), người có quan hệ với Nguyễn Đình Biên để nhờ Biên chạy thủ tục từ đất nuôi trồng thuỷ sản sang đất thương mại dịch vụ.

Trong các năm 2017 đến 2020 (thời điểm Biên bị Công an TP Hải Phòng bắt giữ), ông Hoà “đầm” đã chuyển cho ông Thuân 5,3 tỷ đồng, ông Thuân giữ lại 200 triệu đồng, chuyển lại cho ông Bách 5,1 tỷ đồng.

Ông Bách giữ lại 250 triệu đồng còn 4,85 tỷ đồng giao cho ông Tuấn để Tuấn đi “chạy dự án”. Nhận được 4,85 tỷ đồng, ông Tuấn giao nhiều đợt cho Biên tổng cộng 2,85 tỷ đồng.

Trong quá trình nhận tiền từ ông Tuấn để "chạy dự án”, Nguyễn Đình Biên đã đưa lại cho nhóm ông Thuân, ông Bách và ông Tuấn 5 văn bản có dấu, chữ ký của lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng và Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường TP Hải Phòng về việc không chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản sang đất hạ tầng dịch vụ, kho bãi.

Theo xác định của cơ quan bảo vệ pháp luật TP Hải Phòng, trong số 5 văn bản này có 3 văn bản được Nguyễn Đình Biên làm giả; hai văn bản chưa xác định được tính xác thực của văn bản.

Bởi vậy, HĐXX của TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt Nguyễn Đình Biên mức án 3 năm tù về tội “làm giả tài liệu, sử dụng tài liệu của cơ quan tổ chức” và mức án 20 năm tù về tội “lừa đảo” để chiếm đoạt 2,85 tỷ đồng, tổng hợp 2 hình phạt là 23 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Cựu chuyên viên lĩnh 23 năm tù vì tội làm giả tài liệu, lừa đảo chiếm đoạt 2,85 tỷ đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO