Hải Phòng: Khởi tố 16 đối tượng vụ hỗn chiến ở Đồ Sơn

Hải Dương 23/11/2021 15:09

Ngày 23/11, Phòng Cảnh sát Hình sự, CA TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT CA TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố 16 đối tượng có hành vi “hỗn chiến” khiến 1 người bị tử vong xảy ra tại cổng ra vào Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (quận Đồ Sơn) ngày 20/10.

Như báo Đại Đoàn Kết đưa tin, vào khoảng 15h30 ngày 20/10, tại khu vực cổng ra vào Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng đã xảy ra vụ hỗn chiến giữa hàng chục đối tượng khiến anh Lê Văn Trường (35 tuổi, HKTT tại xã Thuỷ Triều, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) tử vong.

Nhóm đối tượng trong vụ hỗn chiến tại Khu du lịch Đồi Rồng.

Theo điều tra ban đầu từ CA TP Hải Phòng, chiều ngày 20/10, Lưu Tiến Thịnh (tức Thọ phin, 36 tuổi, trú tại phường Hải Sơn) dẫn đầu 12 đối tượng gồm Nguyễn Văn Hùng (32 tuổi, trú tại phường Hợp Đức), Vũ Văn Điệp (tức Điệp “vổ”, 31 tuổi, trú tại phường Bàng La), Nguyễn Văn Khiển (33 tuổi, trú tại phường Hợp Đức), Ngô Văn Hiệp (tức Hiệp “dê”, 32 tuổi, trú tại phường Minh Đức) và Phạm Mạnh Cường (26 tuổi, trú tại phường Hợp Đức), cùng địa bàn quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng đã cùng với 4 người gồm Lê Văn Trưởng (35 tuổi, trú tại xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), Phạm Văn Tuân (32 tuổi, trú tại phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng), Cao Xuân Đại (32 tuổi, trú tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), Phạm Đình Tùng (tức Tùng “khỉ”, 34 tuổi, trú tại phường Tân Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) và 3 đối tượng gồm Mạnh, Tuấn Anh, Dương (hiện chưa rõ lai lịch) đi trên 3 xe ô tô vào công trường xây dựng Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng để thu mua phế liệu.

Cơ quan CA khám nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến.

Tại đây, nhóm đối tượng này đã xảy ra mâu thuẫn trong việc thu mua phế liệu với Phạm Tiến Tâm (38 tuổi, trú tại số 45 Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), là trưởng phòng của Công ty dịch vụ bảo vệ Trung Thành, doanh nghiệp bảo vệ dự án Khu du lịch Đồi Rồng.

Ngô Văn Hiệp thuộc nhóm Thọ “phin” đã dùng tay tát vào vào mặt Tâm. Bị đánh, Tâm bỏ đi rồi thông báo cho các chốt bảo vệ công trường đóng cổng, không cho các xe ô tô chở nhóm Thọ “phin” ra ngoài để đợi cơ quan công an đến đến giải quyết.

Bị bảo vệ bịt lối ra, Nguyễn Văn Khiển thuộc nhóm thu mua sắt vụn liền lấy ô tô tìm cách “phóng” qua barie bảo vệ. Khiển điều khiển xe ô tô ra đến cổng bị nhóm 6 đối tượng khác gồm Cao Minh Tuấn (tức Tuấn “rừng”, 34 tuổi, trú tại tổ 11 phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng); Lâm Việt Công (tức Công “quạ”, 31 tuổi), và Lâm Trung Ngọc (tức Kỳ, 38 tuổi, cùng trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng TP Hải Phòng), Đỗ Văn Cường (37 tuổi, trú tại xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP Hải Phòng), Đào Nam Ninh (35 tuổi, trú tại khu 10, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) và Đinh Ngọc Sơn (tức Sơn “chồn”, 33 tuổi, trú tại xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) chặn lại. Nhóm Tuấn “rừng” dùng gạch đập vỡ kính chắn gió cửa ô tô, nhào vào đánh Khiển.

Thấy Khiển bị nhóm đối thủ tấn công, Thọ “phin” cùng đám đàn em lao tới, nhổ cọc gỗ chống cây ven đường làm hung khí để tấn công lại nhóm Tuấn “rừng”.

Thấy hai nhóm lao vào đánh nhau, Đinh Xuân Quân (36 tuổi, trú tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn), bảo vệ công ty bảo vệ lấy gậy bóng chày lao vào đánh nhóm thu mua phế liệu của Thọ “phin”. Do nhóm Thọ “phin” đông người, Quân “địch” không nổi cũng phải tháo chạy sau khi bị đánh vào đầu.

Lúc này, nhóm Tuấn “rừng” lấy gạch đá, dao, gậy và súng ngắn lao vào tấn công nhóm Thọ “phin. Sau hồi hỗn chiến, Lê Văn Trưởng thuộc nhóm thu mua phế liệu của Thọ “phin” bị nhóm Tuấn “rừng” dùng đá ném trúng người, bị ba đối tượng gồm Sơn “chồn”, Công “quạ”, Kỳ dùng dao chém gục tại chỗ.

Nhận tin báo tội phạm, CA quận Đồ Sơn có mặt tại hiện trường để xử lý hai nhóm đối tượng hỗn chiến. Do hai nhóm với gần 20 đối tượng dùng dao, gậy gỗ, súng đang lao vào nhau nên lực lượng CA phải nổ súng, trấn áp cả 2 nhóm đối tượng, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Đối tượng Lê Văn Trường đã bị tử vong trên đường đến cơ sở y tế. Ngoài ra, còn có 2 người gồm Lò Văn Hải, Phạm Văn Tuân thuộc nhóm Thọ “phin” và 2 người gồm Đào Nam Ninh và Đinh Xuân Quân thuộc nhóm Tuấn “rừng” cũng bị thương nặng.

Theo Cơ quan CSĐT, CA TP Hải Phòng, 4 đối tượng gồm Cao Minh Tuấn (Tuấn “rừng”); Lâm Trung Ngọc, Lâm Việt Công (Công “quạ”) và Đinh Ngọc Sơn (tức Sơn “chồn”) bị khởi tố để điều tra tội giết người. Tám đối tượng gồm Lưu Tiến Thịnh (tức Thọ “phin”), Nguyễn Văn Hùng, Ngô Văn Hiệp, Vũ Hữu Điệp, Nguyễn Văn Khiển, Cao Xuân Đại, Đinh Xuân Quân và Lê Quang Tiến bị khởi tố để điều tra tội gây rối trật tự nơi công cộng. Hai đối tượng Hoàng Minh Tuấn và Nguyễn Đắc Hưng là nhân viên quán cà phê được nhóm Tuấn “rừng” nhờ cất con dao bị khởi tố tội không tố giác tội phạm.

Theo xác định từ Cơ quan CSĐT, CA TP Hải Phòng, trong vụ án còn 4 đối tượng gồm Cao Minh Tuấn (Tuấn “rừng”), Lâm Việt Công (Công “quạ”), Đinh Ngọc Sơn (Sơn “chồn”) và Lâm Trung Ngọc hiện vẫn đang bỏ trốn. Ngày 5/11/20221, Cơ quan CSĐT công an TP Hải Phòng đã ra quyết định truy nã đối với bốn đối tượng này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Khởi tố 16 đối tượng vụ hỗn chiến ở Đồ Sơn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO