Hải Phòng: Ngừng hoạt động bến xe khách Lạc Long từ ngày 25/12

Phúc Quyền 25/12/2020 13:46

TP Hải Phòng sẽ điều chuyển 100% hoạt động vận tải từ bến xe Lạc Long về bến xe Thượng Lý từ 0h ngày 25/12.

Ngày 24/12, Sở Giao thông Vận tải TP Hải Phòng có Công văn 3680/SGTVT- QLVT về việc “sắp xếp, điều chuyển hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định từ bến xe khách Lạc Long về bến xe khách Thượng Lý, TP Hải Phòng”.

Tính đến thời điểm này TP. Hải Phòng đã có 3 bến xe phải di chuyển và ngừng hoạt động.
Tính đến thời điểm này TP. Hải Phòng đã có 3 bến xe phải di chuyển và ngừng hoạt động.

Theo đó, kể từ 0h00 ngày 25/12, thực hiện sắp xếp, điều chuyển toàn bộ hoạt động các tuyến vận tải cố định từ bến xe Lạc Long (TP Hải Phòng) đi các bến xe Giáp Bát, Yên Nghĩa (TP Hà Nội) về hoạt động tại bến xe Thượng Lý (TP Hải Phòng) theo nguyên tắc: Chỉ thay đổi hành trình chạy xe, bến xe tại đầu Hải Phòng, giữ nguyên lưu lượng (99 chuyến/ngày), giờ xe xuất bến đã công bố và giữ nguyên 2 đơn vị đang khai thác trên tuyến (Công ty CP Vận tải thương mại và dịch vụ Đất Cảng và Công ty CP Thương mại vận tải Anh Huy).

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải TP Hải Phòng cũng chủ động lên phương án bố trí tại 2 đầu: bến xe Lạc Long, Thượng Lý, mỗi bến sẽ có từ 2-3 xe buýt chất lượng cao, trung chuyển liên tục cho hành khách có nhu cầu đi Yên Nghĩa thì vận chuyển ra bến Niệm Nghĩa, đi bến Giáp Bát thì vận chuyển ra bến Thượng Lý; để không ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của hành khách khi chuyển bến.

Trước đó, thực hiện chỉnh trang đô thị và xây dựng các công trình giao thông, TP. Hải Phòng đã di dời một loạt bến xe trong nội đô như: bến xe Tam Bạc, cầu Rào và xây dựng các bến xe mới cách xa khu nội đô như bến xe Thượng Lý, Bến xe Vĩnh Niệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Ngừng hoạt động bến xe khách Lạc Long từ ngày 25/12

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO