Hải Phòng: Phạt tù chung thân kẻ cướp ngân hàng mua 'siêu' xe máy

Hải Dương 24/08/2022 18:35

Ngày 24/8, Toà hình sự TAND TP Hải Phòng thông tin, ngày 18/8, HĐXX sơ thẩm hình sự, TAND TP Hải Phòng đã xét xử Nguyễn Văn Nam, kẻ gây ra vụ cướp tiền tại Phòng Giao dịch Đình Vũ, Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hải Phòng để mua “siêu” xe máy và cho tiền người yêu.

Theo bản án của TAND TP Hải Phòng, tháng 12/2021, Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, ở tại huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) nảy sinh ý đồ đi cướp tiền của ngân hàng để mua “siêu” xe máy nên đã tìm mua 1 khẩu súng ổ quay, 1 khẩu súng bút tự chế và 47 viên đạn để dùng cho việc đi cướp.

Nguyễn Văn Nam tại phiên toà sơ thẩm.

Chiều ngày 7/1/2022, Nguyễn Văn Nam mang theo hai khẩu súng để làm hung khí cướp tiền rồi thuê một người làm nghề lái xe ô tô dịch vụ trên địa bàn huyện Cát Hải chở đến khu vực siêu thị Big C (quận Ngô Quyền). Sau đó, Nam dặn người lái xe ô tô dịch vụ quay về, chờ đón Nam tại khu vực cầu vượt biển Tân Vũ – Lạch Huyện (quận Hải An) để chở Nam về nhà.

Từ khu vực siêu thị Big C, Nam thuê taxi chở đến Phòng Giao địch Đình Vũ, Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hải Phòng (trên địa bàn phường Đông Hải 2, quận Hải An) để cướp tiền của phòng giao dịch này.

Sau khi vào khu vực tiếp tân của phòng giao dịch, Nam dùng khẩu súng ổ quay đe dọa nhân viên ngân hàng, Nam còn dùng khẩu súng bút tự chế bắn lên trần nhà để uy hiếp những nhân viên ngân hàng đang có mặt tại khu vực này. Sau tiếng súng nổ, nhân viên ngân hàng đã phải lấy 3.595.000.000 đồng từ dưới bàn đưa lên cho Nam để Nam cướp mang đi.

Cướp được hơn 3,5 tỷ đồng, cho số tiền này vào balo, Nam đi ra cửa, tiếp tục dùng súng đe doạ một nhân viên bảo vệ ngân hàng để lấy chiếc xe máy làm phương tiện tẩu thoát.

Cướp được chiếc xe máy làm phương tiện tẩu thoát, Nam điều khiển xe máy chạy đến khu vực cầu vượt biển Tân Vũ – Lạch Huyện để lên ô tô thuê chờ sẵn chở về nhà tại đảo Cát Hải.

Về đến nhà, Nam thấy Trần Thị Thu Thủy (22 tuổi, bạn gái của Nam, cùng ở tại huyện đảo Cát Hải) đang nằm trong phòng ngủ cùa mình, Nam liền lấy một phần tiền vừa cướp được đưa cho Thuỷ cất giữ. Nam đem phần tiền có mệnh giá 500.000 đồng giấu trong phòng ngủ của em trai.

Ngay trong chiều tối ngày 7/1, sau khi “chia” tiền cho bạn gái, giấu một phần tiền cướp được vào phòng ngủ của em trai, Nam thay quần áo, mang theo 2 khẩu súng cùng số tiền còn lại rồi tiếp tục thuê người lái ô tô dịch vụ vừa chở Nam về nhà tiếp tục chở Nam đến nhà trọ tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) lẩn trốn.

Ngày 8/1, Nguyễn Văn Nam dùng số tiền cướp được mua 1 điện thoại Iphone rồi thuê taxi từ TP Vĩnh Yên về Showroom Thưởng Motor (TP Hà Nội) mua chiếc “siêu” xe máy nhãn hiệu Kawasaki trị giá 680.000.000 đồng.

Nam dùng tiền cướp ngân hàng mua chiếc "siêu" xe máy.

Mua được chiếc “siêu” xe máy từ số tiền vừa cướp được, Nam “rong ruổi” trên chiếc “siêu” xe máy đến thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) để lẩn trốn.

Chiều ngày 7/1, Trần Thị Thu Thủy sau khi được Nam cho tiền vừa cướp được đã từ huyện đảo Cát Hải vào nội thành Hải Phòng mua máy tính, điện thoại, nhiều trang sức đắt tiền. Sáng ngày 8/1, Thuỷ đưa 1.235.000.000 đồng do Nam cướp được cho một người bạn nhờ cất giấu, số tiền còn lại Thuỷ chuyển vào tài khoản cá nhân…

Trưa ngày 9/1, Nguyễn Văn Nam bị Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Phổ Yên. Ngay trong chiều ngày 9/1, Trần Thị Thu Thủy cũng bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng thực hiện bắt giữ theo Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Tại phiên toà sơ thẩm, đại diện VKSND TP Hải Phòng giữ quan điểm truy tố Nguyễn Văn Nam theo Cáo trạng của VKSND TP Hải Phòng về hai tội “Cướp tài sản” và tội “Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng”. Đại diện VKSND TP Hải Phòng cũng đề nghị truy tố Trần Thị Thu Thủy về tội “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Căn cứ vào các việc xét hỏi công khai tại toà, các tình tiết được làm rõ tại quá trình điều tra vụ án, HĐXX sơ thẩm hình sự của Toà án hình sự, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt Nguyễn Văn Nam mức án chung thân về tội Cướp tài sản, mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái pháp vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt chung của 2 tội, Nguyễn Văn Nam bị phạt tù chung thân.

Trần Thị Thu Thủy cũng bị HĐXX tuyên phạt mức án 10 năm tù về tội “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Phạt tù chung thân kẻ cướp ngân hàng mua 'siêu' xe máy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO