Hải Phòng: Phong tỏa nơi ở của hai người nhiễm bệnh khi sang Australia

Nam Khánh 10/03/2021 23:18

Chiều tối ngày 10/3, lực lượng chức năng của Hải Phòng đã thực hiện phong tỏa nơi ở của hai người được xác định nhiễm bệnh khi sang Úc. Địa điểm phong tỏa được xác định là khu vực phố Nguyễn Công Trứ, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Trước đó, sáng ngày 10/3, Sở Y tế Hải Phòng nhận được thông tin từ CDC Hà Nội về 2 ca bệnh nhiễm virus Covid-19 xuất cảnh từ Nội Bài (Hà Nội) sang Australia ngày 28/2.

Thông tin dịch tễ ban đầu xác định, người bị nhiễm bệnh là bà Ng.Th.L.H. (42 tuổi) và con trai Tr.H., (18 tuổi) ở tại 184 Nguyễn Công Trứ, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Theo Trung tâm phòng chống dịch bệnh Hà Nội, ngày 26/2, hai mẹ con từ Hải Phòng đi Hà Nội làm xét nghiệm Covid-19 để xuất cảnh, kết quả xét nghiệm âm tính.

Ngày 28/2, hai mẹ con bay từ Nội Bài (Hà Nội) đi Australia (có quá cảnh tại Singapore), ngày 1/3 đến Australia.

Ngày 2/3, người con được lấy xét nghiệm, có kết quả xét nghiệm dương tính yếu; người mẹ kết quả xét nghiệm âm tính.

Ngày 3/3, người con có kết quả xét nghiệm dương tính yếu.

Ngày 6/3, người mẹ có kết quả xét nghiệm dương tính.

Theo báo cáo từ UBND phường Hàng Kênh, ông Nguyễn Lâm Tùng, chủ nhà 184 Nguyễn Công Trứ cung cấp thông tin, ngày 25/2, bà Ng.T.L.H. là em gái ông Tùng có cùng hai người con đến nhà ông Tùng chơi. Ngày 26/2, hai mẹ bà H. lên Hà Nội làm xét nghiệm cho kết quả âm tính trước khi xuất cảnh đi Australia.

Phong tỏa một phần đường Nguyễn Công Trứ nơi có người bệnh từng ở trước khi rời Việt Nam.

Nhà số 184 Nguyễn Công Trứ được ông Tùng (46 tuổi) cho chị Phạm Thị Kim Hiền (25 tuổi, địa chỉ tại số 11C/24 Dân Lập, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) thuê làm của hàng bán hoa quả. Ông Tùng thuê lại căn gác 2, nhà số 119 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng để sinh sống.

Tại cửa hàng hoa quả số 184 Nguyễn Công Trứ còn có ba người bán hàng là các chị Nguyễn Hồng Quỳnh (32 tuổi, địa chỉ tại nhà số 5B/31/96 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân), Nguyễn Thị Hồng Vân (27 tuổi, địa chỉ tại nhà số 4/18/141 Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền) và chị Nguyễn Ánh Ngọc (33 tuổi, địa chỉ số 34 Đình Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng) cùng bán hàng.

Theo báo cáo từ Chủ tịch UBND phường Hàng Kênh, cả 5 người liên quan đến nhà số 184 Nguyễn Công Trứ đều khỏe mạnh, không có biểu hiện ho, sốt, khó thở.

Ngay sau khi nhận được thông tin, trong ngày 10/3, UBND phường Hàng Kênh đã thực hiện phong tỏa nhà số 184 Nguyễn Công Trứ, thực hiên phun khử khuẩn phòng chống dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Phong tỏa nơi ở của hai người nhiễm bệnh khi sang Australia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO