Hải Phòng: Tạm giữ 5 đối tượng vụ ô tô đâm tử vong hai thanh niên

Nam Khánh 16/05/2021 16:44

Ngày 16/5, nguồn tin của báo Đại Đoàn Kết cho biết, Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng đi ô tô đâm tử vong hai thanh niên để điều tra về tội giết người.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm Nguyễn Trung Hiếu (18 tuổi, trú tại huyện Tiên Lãng), Vũ Văn Quân (19 tuổi, trú tại quận Kiến An), Tạ Đức Hải (18 tuổi, trú tại quận Hồng Bàng) cùng 2 đối tượng khác.

Năm đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra về các hành vi có dấu hiệu cấu thành tội giết người, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ do được xác định liên quan đến vụ án 2 nạn nhân Nguyễn Đăng K. (20 tuổi, trú tại quận Hải An), Nguyễn Tuấn T. (16 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền) bị nhóm đối tượng đi ô tô truy đuổi, hạ sát xảy ra sáng ngày 15/5 trên địa bàn quận Lê Chân.

Ban đầu, nhóm đối tượng khai nhận, khoảng 22h ngày 14/5, 3 đối tượng trên cùng nhóm bạn ngồi uống bia với đàn anh tại quán bia trên địa bàn phường Kênh Dương (quận Lê Chân). Khoảng 1h ngày 15/5, tàn cuộc bia, cả nhóm kéo nhau về nhà “anh lớn” L.H.T. (40 tuổi, ở tại khu dân cư cao cấp tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân) để nghỉ.

Khoảng 3h cùng ngày, khi cả nhóm đang ở nhà “anh lớn”, Hiếu nhận được điện thoại từ Đào Duy A. (20 tuổi, trú tại quận Lê Chân) thông báo Nguyễn Hoàng Đình T. (tức T. “bóng”, trú tại quận Ngô Quyền) và Trần Nam Kh. (17 tuổi, trú tại quận Hồng Bàng) là bạn của Hiếu bị nhóm đối tượng khác bắt giữ tại khu vực trước cửa siêu thị Circle K trên đường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân). Đào Duy A. gọi điện thoại Hiếu đến để “giải cứu” T. “bóng” và Kh.

Nhận được tin báo, Hiếu liền rủ Hải và Quân đi “giải cứu” T. “bóng” và Kh.. Quân mượn ô tô của anh T. (chủ nhà) để chở cả nhóm đi “giải vây” cho T. “bóng" và Kh. Trước khi ra xe ô tô, Hải lên tầng 5 nhà anh T. lấy được 4 thanh kiếm tự tạo làm vũ khí đi “nghênh chiến” với nhóm bắt giữ T. “bóng”và Kh.

Theo sự phân công của nhóm, Quân lái xe, Hiếu cầm 3 thanh kiếm lên ghế phụ ngồi, Hải lấy 1 thanh kiếm lên ngồi hàng ghế giữa ô tô. Cả nhóm phóng ô tô đến khu vực siêu thị Circle K.

Chiếc ô tô được nhóm đối tượng dùng đâm ngã hai nạn nhân.

Vừa đến khu vực này, Hiếu phát hiện hai nạn nhân đi xe máy trên đường, Hiếu cho rằng, một trong số hai nạn nhân thuộc nhóm đối thủ nên đã hối thúc Quân điều khiển xe ô tô ép hai xe máy chở hai nạn nhân vào lề đường để giải quyết mâu thuẫn. Hai nạn nhân điều khiển xe máy bị ô tô chèn ép vào lề đường liền tháo chạy.

Hai nạn nhân điều khiển xe máy chạy đến khu vực đường Thiên Lôi, đoạn qua địa phận phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) thì bị ô tô đuổi kịp. Quân điều khiển ô tô đâm thẳng vào xe máy. Sau cú đâm, một trong hai nạn nhân bị chấn thương vùng đầu nằm bất tỉnh tại chỗ.

Lúc này, Hiếu từ trên ô tô nhảy xuống đường, dùng kiếm tự chế lao vào tấn công nạn nhân còn lại trước khi cùng đồng bọn đưa hai nạn nhân lên ô tô, chở đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Cơ quan đang tiếp tục tiến hành xác minh, làm rõ mối quan hệ giữa hai nạn nhân với nhóm được cho đã có hành vi bắt giữ T. “bóng” và Kh. để làm rõ vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Tạm giữ 5 đối tượng vụ ô tô đâm tử vong hai thanh niên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO