Hải Phòng triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Lam Khê 12/04/2017 19:41

Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy, Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy từ Trung Quốc về Hải Phòng và sau đó phân phối đi các tỉnh, thành phố khác tiêu thụ.

6 đối tượng bị bắt.

Trước đó, đêm 10/4, lực lượng công an Hải Phòng đã chia làm hai mũi bất ngờ đột kích, vây bắt ở hai địa điểm.

Mũi thứ nhất bao vây, ập vào phòng 306, nhà nghỉ Ban Mai (ở phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây ma túy là Hoàng Danh Dương (31 tuổi) và đồng bọn là Cao Xuân Thắng (34 tuổi, cùng ở huyện An Dương, Hải Phòng). Thắng đã từng có 1 tiền án về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và bị TAND huyện An Dương xử phạt 4 năm tù giam.

Khám xét phòng 306, lực lượng công an thu giữ 0,4 kg ma túy đá, 110 triệu đồng, 3 điện thoại và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Cao Xuân Thắng, cơ quan công an thu giữ thêm 1 khẩu súng.

Tang vật vụ án.

Cùng lúc đó, tại khu đô thị Long Sơn (cùng ở phường Quán Toan), mũi thứ hai đã chặn bắt 1 ô tô, bắt quả tang 4 đối tượng đang vận chuyển 105,36g ketamine, 50 viên thuốc ‘lắc’ từ Móng Cái (Quảng Ninh) về Hải Phòng để tiếp tục chuyển xe đi Hải Dương, Hà Nội tiêu thụ.

Bốn đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Cao Thắng (33 tuổi, ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Phan Anh Tú (27 tuổi, ở xã Đông Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội), Chu Giang Long (27 tuổi, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và Nguyễn Quốc Thắng (29 tuổi, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Thắng đã có 2 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia này do Hoàng Danh Dương cầm đầu đã nằm trong tầm ngắm của công an Hải Phòng.

Bọn chúng ở các tỉnh, thành phố khác nhưng câu kết lại rồi thuê phòng ở nhà nghỉ gần quốc lộ để thuận tiện cho việc điều hành, vận chuyển ma túy đi các tỉnh, thành phố khác tiêu thụ.

Trong đường dây này, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự và luôn tàng trữ súng để chống trả lại lực lượng chức năng khi bị bắt giữ và để đe dọa các đối tượng phạm tội khác.

Hiện, Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy, Công an TP Hải Phòng tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng án.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO