Hải Phòng: Yêu cầu báo cáo kế hoạch thi tuyển mẫu thiết kế tượng đài chiến thắng Cát Bi

Hải Dương 16/02/2022 10:12

Ngày 15/2, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết, sẽ yêu cầu Sở Văn hoá & Thể thao báo cáo việc thi tuyển sáng tác mẫu phác thảo và phương án kiến trúc Tượng đài chiến thắng Cát Bi do có phản hồi từ một số đơn vị tham gia sáng tạo mẫu.

Trước đó, ngày 11/1, UBND TP Hải Phòng có quyết định số 114/QĐ- UBND giao Sở Văn hoá & Thể thao TP Hải Phòng chủ trì tổ chức thi tuyến sáng tác mẫu phác thảo và phương án kiến trúc Tượng đài chiến thắng Cát Bi tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi nhằm xây dựng tác phẩm điêu khắc mang tính nghệ thuật cao, thể hiện được khát vọng hoà bình và dấu ấn lịch sử của Chiến thắng Cát Bi và truyền thống “Trung dũng, Quyết thắng” của TP Hải Phòng từ quá khứ đến “Hoà bình, hữu nghị, hội nhập và phát triển” của hiện tại và tương lai.

Lễ phát động. Ảnh: HD.

Theo quyết định của UBND TP Hải Phòng, cuộc thi tuyển sáng tác mẫu phác thảo và phương án kiến trúc sẽ kết thúc trong tháng 3/2022.

Tuy nhiên, theo thông cáo báo chí của Sở Văn hoá & Thể thao TP Hải Phòng, Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi kể từ ngày Thông báo tổ chức thi tuyển đến hết ngày 15/02/2022. Đối với các hồ sơ dự thi gửi qua đường bưu điện, Ban tổ chức căn cứ ngày ghi trên dấu của bưu điện là ngày nộp tác phẩm.

Trước việc Ban tổ chức cuộc thi rút ngắn thời gian nhận tác phẩm dự thi, Hội nghệ nhân thợ giỏi TP Hải Phòng có văn bản gửi Chủ tịch TP Hải Phòng, các cơ quan chức năng nêu “ngày 17/1, Sở Văn hoá & Thể thao mới có thông báo quy định thể lệ cuộc thi, ngày 25/1, các hội Kiến trúc, hội nghệ nhân thợ giỏi trên địa bàn mới nhận được thể lệ cuộc thi. Trong khi đó yêu cầu hạn cuối nộp tác phẩm dự thi là 25/2. Thời gian này trùng với thời gian nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Như vậy, cuộc thi được Sở Văn hoá & Thể thao TP Hải Phòng phát động chưa đầy 1 tháng, chưa đạt 1/3 thời gian cần thiết do TP Hải Phòng đề ra khiến các nhóm tác giả không có đủ thời gian hoàn thành chất lượng tác phẩm dự thi.

Nhiều đơn vị cho rằng.
Nhiều đơn vị dự thi cho rằngđiều kiện tốt nhất thực hiện mẫu phác thảo cần khoảng 3 tháng.

Theo nhóm tác giả dự thi, qua kinh nghiệm làm tượng đài ở một số tỉnh, thành phố, điều kiện tốt nhất thực hiện mẫu phác thảo cần khoảng 3 tháng, trong đó nhóm tác giả cần tìm hiểu giá trị lịch sử gắn với tượng đài để thẩm thấu, làm chất lượng xây dựng ý tưởng; tìm từ nội dung và làm mẫu phác thảo. Sau đó làm mẫu cao hơn và chi tiết các nhân vật và phóng mẫu. Thời gian tối thiểu cho việc thực hiện các bước này cũng phải 90 ngày. Trong trường hợp Sở Văn hoá & Thể thao TP Hải Phòng ấn định thời hạn thi tuyển hơn 1 tháng sẽ khiến Ban Tổ chức khó lựa chọn được những tác phẩm nghệ thuật có giái trị mang tính nghệ thuật cao.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, sau khi nhận được kiến nghị từ các hội, nhóm nghệ sĩ, UBND TP Hải Phòng sẽ yêu cầu Sở Văn hoá & Thể tháo báo cáo lại việc tổ chức thi tuyển tuyển sáng tạo mẫu phác thảo và phương án kiến trúc Tượng đài chiến thắng Cát Bi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Yêu cầu báo cáo kế hoạch thi tuyển mẫu thiết kế tượng đài chiến thắng Cát Bi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO