Hải quan Hà Tĩnh cán đích ngoạn mục

Hạnh Nguyên 08/01/2018 08:45

Khởi đầu năm 2017 với nhiều khó khăn, thử thách nhưng đến cuối năm Cục Hải quan Hà Tĩnh lại cán đích xuất sắc - đạt và vượt chỉ tiêu do Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, HĐND tỉnh Hà Tĩnh giao. Đây là một trong những cú hích quan trọng để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Hải quan Hà Tĩnh cán đích ngoạn mục

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Đối mặt với nhiệm vụ nặng nề

Có thể nói, năm 2017, Hà Tĩnh gặp rất nhiều khó khăn, sự cố môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống Nhân dân. Bão, lũ liên tục ập đến khiến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gặp nhiều trở ngại, trong đó ngành Hải quan không phải là ngoại lệ.

Ngay từ đầu năm, Cục Hải quan Hà Tĩnh được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách là 1.550 tỷ đồng, chỉ tiêu phấn đấu 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngày 25/9/2017, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 6292/TCHQ-TXNK điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách của 23/35 tỉnh, thành phố. Theo đó, Hà Tĩnh được Tổng cục điều chỉnh giao bổ sung chỉ tiêu tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) lên 2.850 tỷ đồng (tăng 40,9% so với kết quả thực hiện năm 2016).

Trước những chỉ tiêu được giao nói trên, tập thể cán bộ, công nhân, viên chức ngành Hải quan Hà Tĩnh xác định đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, cần phải nỗ lực, quyết tâm cao mới hoàn thành được nhiệm vụ. Kết quả cuối cùng lại khá bất ngờ, tất cả các chỉ tiêu đều được Cục Hải quan Hà Tĩnh đạt và vượt một cách ngoạn mục.

Xuất sắc trên mọi mặt trận

Ngày 25/12/2017 là một dấu mốc quan trọng của Hải quan Hà Tĩnh - tất cả các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn đã được đơn vị hoàn thành. Không dừng lại ở đó, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh còn tích cực chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai quyết liệt tất cả các nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là thu NSNN và đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Nhờ vậy, đến hết ngày 31/12/2017, với tổng số 8.323 tờ khai hải quan được tiếp nhận và thông quan điện tử qua hệ thống VNACCS/VCIS, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1.579,8 triệu USD, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thu nộp NSNN được 2.910,2 tỷ đồng, vượt 187,45% chỉ tiêu giao (1.550 tỷ đồng), đạt 101,94% chỉ tiêu phấn đấu (2.850 tỷ đồng), tăng 43,69 % so với cùng kỳ năm 2016.

Hải quan Hà Tĩnh cán đích ngoạn mục - 1

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh Lương Trường Thọ.

Chia sẻ về giải pháp các chỉ tiêu được giao năm 2017, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh - Lương Trường Thọ cho biết: “Chúng tôi đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhưng tựu trung lại có 2 giải pháp phát huy hiệu quả nhất. Một là, ngay từ đầu chúng tôi phân bổ chỉ tiêu thu cụ thể cho từng chi cục, bám sát từng giai đoạn để bổ sung chỉ tiêu phù hợp. Hai là, chúng tôi rất coi trọng công tác cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, thực hiện có hiệu quả các hoạt động đồng hành, hỗ trợ và thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan và thanh tra chuyên ngành, đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong nội bộ đơn vị”.

Đặc biệt, vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, trong lúc tuần tra địa bàn, lực lượng chống buôn lậu Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và bắt giữ 1 vụ vận chuyển pháo nổ với tang vật thu được là 18,2 kg pháo hoa, pháo bông các loại, nâng tổng số vụ vận chuyển, buôn bán ma túy,vận chuyển, buôn bán trái phép pháo nổ, động vật hoang dã,vận chuyển tiền lên 20 vụ trong năm 2017. Tang vật thu được gồm 1 bánh và 1g heroin, 25,2 kg ma túy đá và 46.676viên ma túy tổng hợp; 634,5 triệu đồng tiền mặt; 318,2 kg pháo nổ, 51kg động vật hoang dã các loại. Ngoài ra, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh còn phát hiện và xử lý 205 vụ buôn lậu, vi phạm hành chính với tổng trị giá hàng hóa bắt giữ và tiền xử phạt trên 2,5 tỷ đồng.

Trong công tác thu đòi, xử lý nợ thuế, ngày 28/12/2017, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 3434/QĐ-TCHQ về việc xóa nợ thuế đối với Công ty cổ phần lâm nghiệp đường 8 Hà Tĩnh là doanh nghiệp Nhà nước thuộc đối tượng được xóa nợ thuế theo quy định tại Thông tư số 179/2013/TT-BTC với tổng số tiền nợ thuế được xóa là 32.022.615 đồng.

Kết quả trên đã góp phần giảm số nợ thuế mà Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đang theo dõi, xử lý còn 30 doanh nghiệp với tổng số tiền 29,1 tỷ đồng, đây là số nợ thuế chuyên thu quá hạn phát sinh từ năm 2007 trở về trước, các doanh nghiệp nợ thuế đã giải thể, phá sản, không còn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, năm 2017 vừa qua, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã vinh dự, tự hào khi được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì. Đây là kết quả của quá trình nỗ lực không biết mệt mỏi của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh. Những thành quả đạt được trong năm qua là tiền đề, động lực để Cục Hải quan Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải quan Hà Tĩnh cán đích ngoạn mục

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO