Hải sản ven biển Kiên Giang chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân

Hồng Lĩnh 11/05/2017 14:50

Trong mấy ngày qua, tại một số khu vực ven biển huyện Kiên Lương và thị xã Hà Tiên (Kiên Giang), nhiều loại hải sản tự nhiên như: cá mú, cá bóp, cá sơn, cua và một số nhuyễn thể 2 mảnh vỏ… chết trôi dạt với số lượng lớn vào bờ.

Hình ảnh cá chết tấp vào bờ do người dân tại xã Dương Hòa huyện Kiên Lương chụp lại​.

Cá nuôi lồng bè trên biển cũng chết bất thường với số lượng khoảng 14 ngàn con, chủ yếu là cá bóp, bống mú và cá chẽm.

Hơn 300 tấn nghêu thương phẩm và sò lông khoanh nuôi trên biển cũng đã bị chết. Đáng chú ý, kết quả quan trắc về các chỉ số môi trường đều trong ngưỡng cho phép.

Trước tình hình trên, chiều 10/5, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cùng các ngành chức năng đã có cuộc họp khẩn cấp để tìm nguyên nhân và hướng xử lí.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Sở NN&PTNT Kiên Giang đã yêu cầu mở một cuộc kiểm tra toàn diện về mội trường tại những khu vực biển có hải sản chết. Trước mắt vận động người dân thu gom cá đem chôn, tuyệt đối không sử dụng làm thực phẩm; khẩn cấp các lồng bè nuôi tới những vùng biển nước sạch, không có cá chết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải sản ven biển Kiên Giang chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO