Hàn Quốc làm 'cầu nối' giữa Triều Tiên và Mỹ

Hà Anh (theo Sputniknews) 20/09/2018 19:16

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ mong muốn tiếp tục đối thoại với Tổng thống Mỹ Donal Trump, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cho biết.

Hàn Quốc làm 'cầu nối' giữa Triều Tiên và Mỹ

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cùng các phu nhân. (Nguồn: Sputnik).

Hôm nay (20/9), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cho biết, ông đang nhận một thông điệp mới từ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Moon Jae-In cho biết, ông muốn thảo luận với Tổng thống Trump về khả năng chính thức chấm dứt xung đột trên bán đảo Triều Tiên trong năm nay.

"Mỹ muốn gửi Triều Tiên một thông điệp qua chúng tôi và Triều Tiên cũng muốn truyền đạt thông điệp tới Mỹ với sự giúp đỡ của chúng tôi. Tôi sẽ đóng vai trò này khi tôi gặp Tổng thống Trump", ông Moon nói.

Ông Kim Jong Un đang tìm cách tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai với Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc cho biết thêm.

Ông Moon Jae In tin tưởng, Hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc được tổ chức tại Bắc Triều Tiên đã thiết lập niềm tin giữa Seoul và Bình Nhưỡng.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In thăm chính thức CHDCND Triều Tiên từ ngày 18 đến 20/9. Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã đạt được những kết quả khả quan thông qua tuyên bố chung về nỗ lực giúp bán đảo Triều Tiên thoát khỏi mối đe dọa chiến tranh và vũ khí hạt nhân.

Các biện pháp cụ thể để ngăn chặn xung đột và đảm bảo an ninh được phản ánh trong thỏa thuận được ký kết bởi Bộ trưởng Quốc phòng của hai quốc gia Hàn Quốc và Triều Tiên với sự chứng kiến của Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Kim Jong Un.

Ông Moon Jae In đã mời ông Kim Jong Un đến thăm Seoul trong tương lai gần và đề nghị này đã được chấp nhận.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàn Quốc làm 'cầu nối' giữa Triều Tiên và Mỹ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO