Hàng chục cảnh sát Bỉ bị thương sau trận đấu vòng loại World Cup

Theo TTXVN 12/11/2017 21:45

Dù trận đấu vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới giữa đội tuyển quốc gia Maroc và đội tuyển quốc gia Côte D'Ivore không diễn ra tại Bỉ, song bạo lực vẫn nổ ra ở trung tâm thủ đô Brussels tối 11/11 sau khi trận đấu kết thúc, khiến ít nhất 22 cảnh sát bị thương.


Cảnh sát Bỉ. (Nguồn: EPA).

Theo hãng thông tấn Belga của Bỉ, cảnh sát chống bạo động đã được triển khai tới hiện trường để kiểm soát đám đông khoảng 300 cổ động viên quá khích.

Nhiều ôtô đã bị đốt cháy trong khi các cửa hàng bị cướp phá. Khoảng 2 giờ sau khi kết thúc trận đấu, trật tự mới được thiết lập trở lại. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát đã được duy trì suốt đêm.

Trong trận đấu vòng loại World Cup diễn ra ở thủ đô Abidjan của Côte D'Ivore tối 11/11, đội tuyển Maroc đã đánh bại nước chủ nhà với tỷ số 2-0, giành quyền tham gia vòng chung kết World Cup ở Nga năm 2018. Đây là lần đầu tiên Maroc có mặt tại vòng chung kết World Cup kể từ năm 1998.

Thủ đô Brussels được biết đến là nơi có nhiều người Maroc sinh sống, chủ yếu ở huyện Molenbeek.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàng chục cảnh sát Bỉ bị thương sau trận đấu vòng loại World Cup

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO