Hàng chục nghìn người Indonesia sơ tán vì núi lửa

Bùi Loan 24/09/2017 19:15

Giới chức Indonesia ngày 24/9 cho biết, hơn 34.000 người phải sơ tán ở Bali khi nhà chức trách lo ngại nó núi lửa Agung có thể phun trào lần đầu tiên sau 50 năm.

Theo người phát ngôn Cơ quan cứu trợ thiên tai Indonesia (IDMA) Sutopo Purwo Nugroho, số người rời khỏi nhà tăng gấp ba lần từ ngày 22/9, do báo động gia tăng. Sân bay quốc tế ở thủ phủ Denpasar cũng đã lên kế hoạch đóng cửa. Các nhân viên ở đây đã chuẩn bị tàu và xe để đưa hành khách tới các tỉnh lân cận.

Núi Agung nằm cách trung tâm du lịch Kuta khoảng 75 km, đã âm ỉ từ tháng trước. Các quan chức tuyên bố mức cảnh báo cao nhất vào cuối ngày 22/9 sau khi hoạt động của núi lửa gia tăng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàng chục nghìn người Indonesia sơ tán vì núi lửa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO