Hàng không kéo khách hàng trở lại

Vân Hằng 08/05/2020 08:00

Từ 0h ngày 7/5, các hãng hàng không được bỏ quy định về giãn cách ghế ngồi cũng như giới hạn số khách trên máy bay. Giá vé các hãng niêm yết ngày 7/5 dao động từ 11 ngàn đến hơn 1 triệu đồng/lượt, mức thấp hơn nhiều so với thời điểm giữa tháng 4.

Dịp này, Vietnam Airlines ưu đãi đặc biệt với giá vé chỉ từ 199.000 đồng/chặng (tương đương 689.000 đồng/chặng bao gồm thuế, phí trên nhiều đường bay như Hà Nội - TP HCM hay Hà Nội - Đà Nẵng, áp dụng cho vé khởi hành trong giai đoạn từ 7/5 - 30/6/2020. Chặng Hà Nội - Quy Nhơn; TP HCM - Hải Phòng/Phú Quốc/Thanh Hoá/Vinh với giá 399.000 đồng/chiều (tương đương 909.000 đồng gồm thuế, phí). Chặng Hà Nội - Nha Trang với giá 499.000 đồng/chiều (tương đương 1.019.000 đồng gồm thuế, phí) và Hà Nội - Phú Quốc với giá 699.000 đồng/chiều (tương đương 1.239.000 đồng gồm thuế, phí).

Giá vé Hà Nội - TP HCM của hãng hàng không Vietjet cũng đang được áp dụng mức giá thấp nhất từ 99.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Cũng vẫn hành trình này, Jetstar Pacific Airlines cũng bắt đầu triển khai chương trình vé siêu rẻ 11.000 đồng để thu hút khách.

Hành trình TP HCM - Hà Nội cũng đang được Bamboo Airway tung chương trình vé rẻ từ 149.000 đồng. Các mức giá này thấp hơn rất nhiều so với thời điểm hàng không được tăng chuyến hồi giữa tháng 4, khi mà giá vé máy bay một chiều của Vietnam Airlines từ 2,7 - 4,7 triệu đồng với hạng phổ thông và 6,7 triệu đồng đối với hạng thương gia, Bamboo Airways có giá từ 2,9 đến 3,2 triệu đồng, Vietjet Air bán vé một chiều tuyến bay trên với giá từ 2,9 triệu đồng trở lên.

Vietnam Airlines thông tin, hãng sẽ tiếp tục khai thác 17 chuyến/ngày trên đường bay giữa Hà Nội và TP HCM. Từ ngày 16/5, hãng dự kiến tăng tần suất lên 23 chuyến/ngày trên đường bay này và tăng lên 8 chuyến/ngày trên các đường bay giữa Đà Nẵng và Hà Nội, TP HCM; 6-7 chuyến/ngày giữa TP HCM và Phú Quốc; 5 chuyến/ngày giữa TP HCM và Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh; 1-4 chuyến/ngày trên các đường bay còn lại.

Dự kiến đến tháng 6/2020, Vietnam Airlines sẽ phục hồi toàn bộ mạng bay nội địa sau khi khai thác trở lại hai đường bay giữa Đà Nẵng và Vân Đồn, Cần Thơ. Hãng cũng đang nghiên cứu mở thêm các đường bay mới để đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của hành khách và thúc đẩy hoạt động tăng trưởng trở lại sau dịch Covid-19.

Trong khi đó, từ ngày 7/5, Jetstar Pacific cũng sẽ khai thác trở lại 1 chuyến/ngày giữa Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Vinh, Thanh Hóa; 4 chuyến/tuần giữa Tp. Hồ Chí Minh và Pleiku, Chu Lai, Đồng Hới vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, Chủ Nhật. Hãng đang tiếp tục theo dõi tình hình nhu cầu thị trường để có kế hoạch tăng thêm chuyến bay trong những ngày tới, đặc biệt là trên đường bay trục giữa Hà Nội và TP HCM.

Theo ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, vận tải hàng không đang phục hồi khá nhanh sau khi các quy định giãn cách dần được nới lỏng. Ông Thắng cho rằng, khả năng giữa năm sau thị trường nội địa sẽ khôi phục được bằng năm 2019. Với thị trường quốc tế, nhanh nhất cũng phải tới hết năm 2021 mới có thể phục hồi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàng không kéo khách hàng trở lại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO