Hàng loạt website Chính phủ Thái Lan bị tấn công

Bùi Loan 02/10/2015 09:05

Hàng loạt website chính thức của Chính phủ Thái Lan đã ngừng hoạt động do bị tin tặc tấn công trong ngày 30/9. Vụ tấn công được cho là nhằm đáp trả quyết định mới đây của Chính phủ Thái Lan về việc hạn chế truy cập các trang thông tin được cho là chứa nội dung không phù hợp.

Các trang web của Chính phủ Thái Lan, bao gồm trang web chính thức của Thủ tướng Prayut Chan-ocha, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Công nghệ Truyền thông Thái Lan, đã ngừng hoạt động từ lúc 22h00 ngày 30-9. Các tin tặc trước đó đã gửi cảnh báo về một vụ tấn công nhằm phản đối kế hoạch xây dựng một cổng thông tin Internet chung toàn quốc của Chính phủ.

Hàng loạt website Chính phủ Thái Lan bị tấn công

Ảnh minh họa.

Theo các chuyên gia an ninh mạng Thái Lan, các tin tặc đã sử dụng lỗi “từ chối dịch vụ” (DDOS) để đánh sập các trang web trên. DDOS là một lỗi khiến người dùng không thể truy cập vào các trang web. Đến sáng 1/10, các trang web trên cơ bản đã hoạt động trở lại bình thường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàng loạt website Chính phủ Thái Lan bị tấn công

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO