Hàng trăm căn hộ chung cư sang nhượng trái phép

Thanh Tùng 26/10/2018 08:00

Ngày 25/10, tin từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP này, đã có văn bản giao các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát các căn hộ chung cư bố trí cho các hộ dân thuộc diện đền bù, giải tỏa trên địa bàn thành phố này để thực hiện các biện pháp quản lý phù hợp, tránh lãng phí, thất thoát tài sản công.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2020, các hộ giải tỏa được bố trí cho thuê chung cư, nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước phải trả tiền thuê nhà theo quy định. Gần 200 hộ thuộc diện giải tỏa được bố trí thuê căn hộ chung cư, nhà liền kề nhưng không ở mà cho thuê hoặc cho người khác ở nhờ, phải về ở tại các căn hộ được giao trước ngày 30/11/2018. Đối với 269 trường hợp sang nhượng căn hộ chung cư từ các hộ dân diện giải tỏa nhưng chưa sang tên, lãnh đạo UBND TP yêu cầu Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng tổng hợp, báo cáo UBND TP trong tháng 12/2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàng trăm căn hộ chung cư sang nhượng trái phép

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO