Hạnh phúc của đồng bào Công giáo chính là mục tiêu của Đảng và Nhà nước Việt Nam

Anh Vũ Ảnh: Thành Trung 23/12/2016 19:00

Đó là khẳng định của Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khi đến thăm, chúc mừng đồng bào Công giáo tại Thanh Hóa, Ninh Bình và Thái Bình ngày 23/12.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Linh mục Nguyễn Năng.

Cùng tham gia Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam còn có lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo các tổ tổ chức chính trị xã hội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đoàn đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh ở Giáo phận Thanh Hóa, chúc mừng Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh; chúc mừng bà con giáo dân tại Nhà thờ giáo xứ Phúc Lãng, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; thăm Tòa Giám mục Phát Diệm và Giám mục Nguyễn Năng cùng Cơ sở từ thiện của Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm tại Xóm 5, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Đoàn cũng đi thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Thái Bình và Giám mục Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Nguyễn Văn Sang, nguyên Giám mục Thái Bình.

Chúc mừng đồng bào giáo dân tại những nơi đến thăm, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, những ngày này, đồng bào Công giáo Việt Nam cũng như người dân Việt Nam và trên toàn thế giới vui mừng chào đón lễ Giáng sinh.

“Dường như đã trở thành tập quán tốt đẹp của nhân dân ta, ở đất nước có 14 tôn giáo nhưng đến mùa Giáng sinh, cả nước lại đoàn kết cùng đón mừng lễ Chúa Giáng sinh. Giáng sinh đã trở thành ngày vui chung của đồng bào cả nước, là ngày đại đoàn kết. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất, tình cảm tốt đẹp nhất đến toàn thể bà con giáo dân”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mong muốn đồng bào Công giáo tiếp tục đoàn kết yêu nước, có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước, sống vui vẻ, hạnh phúc an lành, tốt đời đẹp đạo.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chia sẻ, năm nay, đất nước có nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết một lòng chúng ta đã vượt qua. Những ngày cuối năm, nhân dân miền Trung vẫn đang hứng chịu khó khăn do lũ lụt. Trên thế giới, không khí Giáng sinh đang đến gần nhưng vẫn bao trùm nỗi lo bị khủng bố tấn công ở châu Âu.

“Việt Nam với sự lãnh đạo của Đảng đã duy trì cuộc sống bình yên, đó là phúc lớn của dân tộc Việt Nam ta, nhân dân cả nước, trong đó có đồng bào Công giáo. Mong các Giám mục tiếp tục có nhiều đóng góp cho Giáo hội, đoàn kết đồng bào Công giáo vì sự phát triển chung, tốt đời đẹp đạo”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi bà con giáo dân tại giáo xứ Phù Lãng, Thanh Hóa.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng khẳng định, MTTQ Việt Nam luôn gắn bó với các tôn giáo. Mặt trận đánh giá cao sự đóng góp to lớn của đồng bào Công giáo trong các hoạt động thiện nguyện xã hội. Tới đây, Mặt trận tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia hoạt động bảo trợ xã hội và dạy nghề nhằm tuyên dương các điển hình tiêu biểu trong các hoạt động xã hội của đồng bào Công giáo.

“Tôi vui mừng vì bà con giáo dân luôn làm điều tốt lành. Mong bà con giáo dân tiếp tục đoàn kết để phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự, nhà thờ ngày càng khang trang, trẻ không còn bị suy dinh dưỡng, được học hành đến nơi đến chốn. Làm sao để cuộc sống ngày càng yên vui, người dân chấp hành đúng pháp luật”, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nêu.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng nêu rõ ở đâu có đồng bào Công giáo ở đó có cuộc sống bình yên và phát triển. Bà con Công giáo góp phần to lớn vào sự phát triển chung của đất nước.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng mong muốn các linh mục đoàn kết bà con giáo dân để góp sức vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện vai trò to lớn của mình trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu.

“Đảng, Nhà nước đánh giá cao và khuyến khích đồng bào Công giáo phát triển các hoạt động xã hội thiện nguyện, chăm sóc trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng bào Công giáo hãy luôn là những công dân yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ.

Đáp lại những lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân Nhân, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Thanh Hóa Giuse Nguyễn Chí Linh, người vừa được Tòa thánh Vatican bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế bày tỏ: “Chúng tôi phấn khởi vì mối quan hệ giữa Công giáo và các cấp lãnh đạo ngày càng trở nên nồng hậu, qua việc viếng thăm nhau vào các dịp lễ lớn”.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng giáng sinh tại Tòa giám mục Thái Bình.

Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh cũng nhận định: MTTQ Việt Nam ngày càng trở thành mái nhà chung của xã hội, là nơi tập hợp công dân xây dựng quê hương, đất nước.

Khẳng định rằng: Lễ Giáng sinh là niềm vui chung cho mọi người, chứ không riêng gì cho người Công giáo, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh cho rằng: Đây là dịp để mọi người cùng chia sẻ mối ưu tư chung về đất nước, về dân tộc.

“Chúng ta sẽ đưa đất nước đi lên, phát triển tới một tầm cao mới. Chúng ta sẽ bên cạnh nhau để xây dựng Giáo hội, xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn”, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh nói.

Cũng trong tâm tình đó, Đức Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm bày tỏ ưu tư về tình trạng đạo đức xã hội xuống cấp, tình trạng gian dối trong giáo dục và kinh doanh đang phương hại đến tương lai của xã hội.

“Chúng tôi hiểu MTTQ Việt Nam, với vai trò giám sát, phản biện, cũng thao thức và ưu tư về thực trạng của xã hội hiện nay. Chúng tôi mong muốn góp phần của mình vào việc chấn hưng đạo đức xã hội ngay trong cộng đồng Công giáo”, Đức Giám mục Nguyễn Năng bày tỏ.

Đánh giá về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo vừa được Quốc hội thông qua, Đức Giám mục Nguyễn Năng cho rằng: Luật đã có những tiến bộ khi công nhận tư cách pháp nhân của Giáo hội Công giáo. Điều đó cho phép Giáo hội có cơ sở pháp lý vững chắc hơn để cùng với Nhà nước hành động vì một xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn, nhất là trong lĩnh vực từ thiện, giáo dục, y tế, vốn là thế mạnh của Giáo hội.

Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình cũng dành những lời tốt đẹp để cảm ơn Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước chúc mừng Lễ Giáng sinh đối với đồng bào Công giáo; đồng thời khẳng định sẽ với tinh thần đoàn kết, sống phúc âm đồng bào Công giáo trong giáo phận sẽ cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng tươi đẹp, xã hội bình yên, hạnh phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hạnh phúc của đồng bào Công giáo chính là mục tiêu của Đảng và Nhà nước Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO