Hết cai nghiện, về cầm đầu đường dây buôn ma túy

Điền Bắc 10/01/2022 23:40

Sau một thời gian đi cai nghiện, cuối năm 2020, Tình trở về địa phương. Sau một thời gian, thanh niên 9X trở thành ông trùm đường dây ma túy khủng xuyên quốc gia. Nhưng, chỉ một thời gian ngắn, đối tượng Tình và đường dây ma túy khủng, bị công an triệt phá.

Ngày 10/1, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phá một đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 4 đối tượng.

Trước đó qua nắm bắt trên địa bàn, Công an huyện này phát hiện một đường dây ma túy lớn chuyên lấy hàng từ Lào tuồn về Việt Nam, qua các đường tiểu ngạch ở Nghệ An rồi vận chuyển đi tiêu thụ khắp nơi.

Sau 1 thời gian điều tra theo dõi, Công an xác định đối tượng cầm đầu là Hồ Sỹ Tình (26 tuổi) trú tại thôn 7, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Tang vật vụ án bị lực lượng công an thu giữ.

Ngày 4/1, Công an huyện Anh Sơn, Phòng PC04 đồng chủ trì phối hợp Công an huyện Đô Lương, Đồn biên phòng 557 Phúc Sơn, Chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn - Kỳ Sơn tiến hành bắt quả tang đối tượng Bùi Đức Anh (SN 1995, trú tại Thôn 1 xã Thạch Sơn) khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật là 4 kg ma túy dạng đá trị giá khoảng 800 triệu đồng. Cùng lúc đó, một tổ công tác đã nhanh chóng khống chế bắt giữ thành công đối tượng Trần Văn Mại (25 tuổi) và Lê Văn Thẩm (20 tuổi) đều trú tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Sau khi bắt, các đối tượng này khai nhận đều là các chân rết của Tình. Hiện không biết Tình đang ở đâu chỉ biết là ở Bình Dương.

Ngày 6/1, Ban chuyên án phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh Bình Dương tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Sỹ Tình và khám xét khẩn cấp của Tình.

Trước các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, đối tượng Tình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và các đối tượng liên quan trong đường dây. Xác định ngoài 4 kg ma túy đá mà Ban chuyên án thu giữ trước đó, Tình còn cất giấu trong rừng một lô hàng khác chưa kịp đưa đi tiêu thụ.

Các đối tượng Thẩm, Anh và Mại tại cơ quan công an.

Ngày 7/1, Ban chuyên án đã huy động lực lượng lên rừng truy tìm số ma túy này. Sau 1 ngày ròng rã truy tìm, công an đã thu giữ được 10.000 viên ma túy dạng hồng phiến được bọc kỹ và chôn dưới gốc cây rừng gần đường liên bản thuộc bản Búng (xã Môn Sơn, huyện Con Cuông).

Được biết, Tình là một con nghiện lâu năm và bị bắt đi áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc. Đến cuối năm 2020, Tình trở về địa phương.

Sau khi kết thúc việc cai nghiện, Tình vào cư trú và làm ăn tại Bình Dương. Lợi dụng việc trước đây từng làm việc bên nước bạn Lào, có nhiều mối quan hệ thân thiết với các đối tượng phạm tội về ma túy tại Lào, Tình đã thiết lập đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam rồi đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc và phía Nam.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hết cai nghiện, về cầm đầu đường dây buôn ma túy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO