Hết thời kìm nén du lịch

Mai Phương 14/04/2022 09:13

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có chiều hướng lắng xuống, các ca bệnh nặng và tử vong đều giảm cũng là lúc các quốc gia lần lượt mở cửa, miễn cách ly, thậm chí không cần giấy xét nghiệm âm tính, hối thúc mọi người đi du lịch bù lại thời gian dài phải ở nhà.

Dubai đã thu được các kết quả vượt xa mong đợi sau khi mở cửa trở lại du lịch quốc tế. Ảnh: Aljazeera

Mở cửa những “pháo đài”

Mới đây nhất, sáng 13/4, người dân Australia đã bắt đầu tới New Zealand sau khi nước này lần đầu tiên mở cửa trở lại biên giới kể từ sau khi đóng cửa vào giữa năm 2021 để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Chuyến bay đầu tiên trong tổng số 11 chuyến bay dự kiến từ Australia đến New Zealand của hãng hàng không Air New Zealand, đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở Auckland.

Trong phát biểu chào đón du khách Australia, người đứng đầu bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng của hãng hàng không Air New Zealand, ông Leanne Geraghty khẳng định, đây là bước đầu tiên trong hành trình đón mừng du khách quốc tế trở lại và đây cũng là khoảnh khắc không thể vui mừng hơn. Truyền thông địa phương đã phát sóng những hình ảnh cảm động của những gia đình và bạn bè đoàn tụ tại sân bay Auckland.

Hiện tại, New Zealand đã bắt đầu nới lỏng một số quy định tại biên giới với hy vọng thúc đẩy du lịch và tháo gỡ phần nào tình trạng thiếu lực lượng lao động trong nước. Theo đó, từ 1/5, du khách đến từ các nước được miễn thị thực nhập cảnh như Mỹ, Anh và Singapore sẽ tự do tới New Zealand. Đến 1/10, New Zealand mở cửa hoàn toàn đón chào du khách nước ngoài.

Trước đó, sau gần 2 năm đóng cửa và siết chặt các hạn chế đi lại, từ ngày 21/2, "pháo đài” Australia cũng đã mở biên đón khách du lịch.

Hơn 50 chuyến bay quốc tế đầu tiên đã hạ cánh xuống sân bay Sydney sau khi nước này mở cửa trở lại với khách du lịch, hôm 21/2. Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia, Dan Tehan, hy vọng về sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường du lịch trong nước. Hàng nghìn khách quốc tế đã đổ bộ trong những ngày đầu tiên mở cửa. Khoảng 1,23 triệu người đã nộp đơn và được cấp thị thực vào Australia khi nước này tuyên bố mở cửa với những du khách đã tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

Tại châu Âu, từ ngày 1/3, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã dỡ lệnh cấm du lịch, cho phép du khách đến từ các quốc gia ngoài khối nhập cảnh với điều kiện đã tiêm 2 mũi vaccine.

Các quy định đã áp dụng với công dân thuộc EU sẽ có hiệu lực với tất cả công dân ngoài khối, tuy nhiên mỗi nước sẽ có thêm điều kiện khác nhau khi đón khách. Nếu không tiêm đủ hoặc tiêm vaccine chưa được EU công nhận, du khách cần xuất trình giấy xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 tiếng trước khi khởi hành (áp dụng với cả trẻ từ 6 đến 18 tuổi), hoặc thêm các biện pháp kiểm dịch, cách ly.... tùy trường hợp. Trẻ dưới 6 tuổi được miễn trừ mọi hạn chế.

Những thành công ngoài mong đợi

Tại khu vực Đông Nam Á, dù mở cửa muộn hơn Thái Lan, song ngành du lịch Philippines đón nhận dấu hiệu tích cực không ngờ tới. Chỉ sau 19 ngày mở cửa trở lại du lịch quốc tế hồi tháng 2, Philippines đã đón tổng cộng 47.715 lượt khách.

Với chính sách miễn thị thực cho công dân của khoảng 150 quốc gia, Bộ Du lịch Philippines kỳ vọng, lượng khách quốc tế tới nước này sẽ tiếp tục tăng cao nhờ các chính sách thông thoáng với du khách, đặc biệt là vào kỳ nghỉ lễ trong tháng 4 và mùa hè này.

Ngành du lịch được coi là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch. Chỉ tính riêng trong năm 2020, Philippines đã mất khoảng 400 tỷ pesos doanh thu, ít nhất 1,1 triệu người đã mất việc do lượng khách du lịch quốc tế sụt giảm. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu phục hồi tốt đã xuất hiện sau khi chính phủ giảm dần các hạn chế phòng dịch cùng chính sách mở cửa đất nước.

Quốc gia Đông Nam Á này mong đợi, việc đăng cai Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu của Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) từ ngày 20/4 đến 22/4 sẽ đem lại sự phục hồi mạnh mẽ hơn nữa cho ngành du lịch trong nước cũng như thúc đẩy sự phục hồi của ngành du lịch thế giới.

Một ví dụ thành công vượt bậc khi mở lại du lịch quốc tế là Dubai, các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Nới lỏng các biện pháp hạn chế với du khách quốc tế từ giữa năm ngoái, đến ngày 28/2/2022, chính quyền UAE thông báo toàn bộ khách quốc tế tiêm phòng đầy đủ không cần xuất trình xét nghiệm PCR âm tính khi đến Dubai. Những người chưa tiêm chủng đầy đủ khi nhập cảnh phải có kết quả PCR âm tính trong 48 tiếng trước ngày khởi hành, hoặc giấy xác nhận khỏi Covid-19.

Việc mở cửa du lịch quốc tế thông thoáng hơn này là nhờ trước đó, Dubai đã thu được các kết quả vượt xa mong đợi từ du lịch quốc tế. Bộ Kinh tế và Du lịch Dubai cho biết trong báo cáo tháng 2, Dubai đã đón hơn 3,4 triệu lượt khách quốc tế trong quý IV/2021, đạt 74% mức du khách trước đại dịch của quý IV năm 2019. Báo cáo này nhận định, xu hướng tích cực này sẽ tiếp tục trong năm 2022 và hơn thế nữa.

Một trong những quốc đảo mở cửa du lịch quốc tế sớm nhất trên thế giới là Maldives. Ngay từ năm ngoái, đảo quốc thiên đường du lịch biển này đã có những cơ chế thông thoáng với khách quốc tế. Du khách không phải cách ly bắt buộc nhưng phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 96 giờ trước khi nhập cảnh, khai báo y tế trên website nhập cảnh Maldives Immigration IMUGA. Visa 30 ngày được cấp tại cửa khẩu miễn phí.

Kết quả vượt hơn mong đợi khi trong 2 tháng đầu năm nay, Madives thu về 137 triệu USD, so với 88 triệu USD thu được trong 2 tháng đầu năm 2021, theo số liệu thống kê của Cơ quan thuế nội địa Maldives (MIRA).

Trong một tuyên bố, Tổ chức Du lịch thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi dỡ bỏ các quy định hạn chế với du lịch. Tuyên bố nhấn mạnh, các lệnh hạn chế này không mang lại giá trị gia tăng cho nền kinh tế mà ngược lại sẽ chỉ tiếp tục góp phần căng thẳng cho nền kinh tế và xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hết thời kìm nén du lịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO