Hiệu quả trong công tác phối hợp giữa UBND và Mặt trận tỉnh Quảng Nam

Tấn Thành - Chí Đại 06/01/2022 12:20

Sáng 6/1, UBND tỉnh Quảng Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2016-2021 và ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2026.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam chủ trì hội nghị. Đến dự còn có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh.

Lãnh đạo tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ký kết quy chế phối hợp công tác.

Theo đó, giai đoạn 2016- 2021 công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và UBND tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Những hoạt động quan trọng như: phối hợp tổ chức thành công hoạt động của Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh về tiếp xúc cử tri; phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dấu ấn của công tác phối hợp còn thể hiện rõ trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND tỉnh phối hợp tuyên truyền đầy đủ các chủ trương phòng chống dịch bệnh trong từng giai đoạn, huy động sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân cùng tham gia chống dịch, ….

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca đã ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026.

Trên nguyên tắc hợp tác bình đẳng, chặt chẽ, thực chất và tôn trọng lẫn nhau, giai đoạn tới, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tập trung phối hợp tổ chức thực hiện, giải quyết tốt các vấn đề cấp thiết, phát sinh từ thực tế cuộc sống của nhân dân.

Cùng tham gia xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền,…

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, năm 2021 dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Quảng Nam đã thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu đề ra. Theo đó, tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,04%, quy mô nền kinh tế trên 102.000 tỷ đồng, xếp thứ 18/63 tỉnh thành, thu ngân sách nhà nước đạt gần 23.000 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hiệu quả trong công tác phối hợp giữa UBND và Mặt trận tỉnh Quảng Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO