Hiệu quả từ mô hình khai thác cá ngừ theo chuỗi

Văn Nhất 10/12/2016 08:35

Sáng 9/12, Chi cục Thủy sản tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công ty TNHH Thịnh Hưng tổ chức buổi trao thưởng, để khích lệ tinh thần đối với các chủ tàu đã tham gia vào chuỗi liên kết thực hiện khai thác, chế biến và tiêu thụ cá ngừ đại dương.

Ông Nguyễn Thành Phước, chủ tàu KH-96445TS, trú tại Vĩnh Trường, TP Nha Trang vui mừng chia sẻ: chuyến đánh bắt vừa rồi là chuyến đầu tiên ông tham gia vào liên kết chuỗi khai thác, chế biến và tiêu thụ cá ngừ. Tàu ông sau hơn 20 ngày lênh đênh trên biển với tinh thần phấn khởi của cả tàu đã đánh bắt được 26 con cá ngừ đại dương với trọng lượng khoảng 1,3 tấn, bán được 140 triệu, chi phí hao tổn hết 60 triệu đồng vậy là ông cũng lãi được 80 triệu đồng, mỗi thuyền viên cũng được chia hơn 7 triệu đồng.

Ông Huỳnh Đắc Trí - Phó Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Hưng cho biết, được Chi cục Thủy sản Khánh Hòa vận động xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi, xét thấy đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu của thị trường xuất khẩu cá ngừ đại dương nên đơn vị nhất trí ngay và xem đó là cách chung tay giúp đỡ, hỗ trợ ngư dân.

Theo hợp đồng liên kết, Công ty TNHH Thịnh Hưng sẽ mua toàn bộ sản phẩm khai thác của tổ hợp tác, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn quy trình sơ chế, bảo quản sản phẩm. Tổ hợp tác áp dụng kỹ thuật theo quy trình mà doanh nghiệp đưa ra, cam kết bán toàn bộ sản phẩm từ quá trình khai thác. Cá được thu mua theo giá thị trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hiệu quả từ mô hình khai thác cá ngừ theo chuỗi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO