Hiệu trưởng trường Ams mong muốn liên kết đào tạo giữa các trường PT

Theo vnmedia.vn 16/05/2016 20:09

Liên kết đào tạo và trao đổi kinh nghiệm dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục giữa các trường phổ thông; Phát huy kinh nghiệm đào tạo nhân tài từ trường Hà Nội - Amsterdam ứng dụng vào các trường tiêu biểu tại các địa phương, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những nội dung trong Chương trình hành động của Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam khi tiếp xúc và vận động cử tri tại đơn vị bầu cử số 7 - Hà Nội, gồm ba huyện Chương Mỹ, Quốc Oai và Thanh Oai. 

Hiệu trưởng trường Ams mong muốn liên kết đào tạo giữa các trường PT

Bà Lê Thị Oanh cùng các ứng viên trong buổi tiếp xúc cử tri
và vận động cử tri tại điểm bầu cử số 7 huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Chia sẻ tại các điểm tiếp xúc cử tri và vận động cử tri tại đơn vị bầu cử số 7, bà Lê Thị Oanh, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam cho rằng, quá trình gắn bó với nghề giúp bà thấu hiểu khát khao mong muốn và ước mơ của các bậc cha mẹ về những ngôi trường đem lại cho học sinh đầy đủ kiến thức, tạo cơ hội rèn luyện phẩm chất, tu dưỡng đạo đức, phát triển năng lực và thử nghiệm kỹ năng sống thông qua trải nghiệm sáng tạo để thế hệ trẻ tự tin, vững bước tạo lập tương lai.

Cũng chính những trải nghiệm đó khiến bà xác định mục tiêu lớn nhất sẽ cống hiến hết sức mình để thực hiện là: "Cùng ngành giáo dục thủ đô tạo môi trường giáo dục cởi mở, an toàn và thân thiện cho trẻ em, giúp học sinh phát huy cao nhất năng lực cá nhân, phát triển toàn diện về thể lực, trí tuệ, sức khỏe tâm, tinh thần, đạo đức và kỹ năng cũng như có ý thức, trách nhiệm cao đối với bản thân, gia đình và đất nước".

Ứng cử viên Lê Thị Oanh cho biết sẽ thực hiện đầy đủ vai trò và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, là “cầu nối giữa người dân với Quốc hội”, thường xuyên tiếp xúc để nắm bắt, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng nhân dân và phản ánh trung thực những mong muốn chính đáng của người dân đến Quốc hội, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của mọi người dân.

"Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe và văn hóa, tôi sẽ cùng với đoàn đại biểu Quốc hội của Hà Nội (ĐBQHHN) bảo vệ và theo đuổi những vấn đề đã được cử tri phản ánh bằng các quyền hạn mà Luật pháp quy định" - bà Oanh hứa.

"Với Quốc hội, để giáo dục thực sự trở thành "quốc sách hàng đầu", tôi sẽ cùng đoàn ĐBQH HN nỗ lực góp tiếng nói vào các chủ trương, chính sách, cơ chế để đẩy mạnh đổi mới giáo dục, tạo cơ hội cho mọi trẻ em được giáo dục một cách toàn diện với chất lượng ngày càng tốt hơn bằng những chương trình thiết thực và cụ thể. Tôi sẽ đặc biệt chú trọng đến 2 điều kiện quan trọng nhất để tạo nên chất lượng giáo dục là bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp và tham mưu có hiệu quả để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo hướng kiên cố, hiện đại góp phần phát triển giáo dục toàn diện, rút ngắn khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa nội thành và ngoại thành, tăng cơ hội học đại học và đào tạo nghề cho học sinh khởi nghiệp sau phổ thông, đồng thời quan tâm đến ươm mầm tài năng, phát hiện nhân tài và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế tri thức trong thời kỳ mới", bà Oanh nêu rõ.

Hiệu trưởng trường Ams mong muốn liên kết đào tạo giữa các trường PT - 1

Bà Lê Thị Oanh trong một buổi trao thưởng cho học sinh giỏi, chăm ngoan.

Đối với thành phố Hà Nội, đặc biệt là với các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai và Thanh Oai, ứng cử viên Lê Thị Oanh cho biết, sẽ cùng đoàn ĐBQH HN, các cấp lãnh đạo địa phương thúc đẩy triển khai và chủ động thực hiện các chương trình: Liên kết đào tạo và trao đổi kinh nghiệm dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục giữa các trường phổ thông; Phát huy kinh nghiệm đào tạo nhân tài từ trường Hà Nội - Amsterdam ứng dụng vào các trường tiêu biểu tại các địa phương, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Phối hợp với các doanh nghiệp để hướng nghiệp và đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu việc làm trong thị trường lao động thông thương quốc tế; Tăng cường kết hợp giữa các trường phổ thông với các Sở, Ban, Ngành của thành phố Hà Nội để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao dân trí, tạo thói quen sống, làm việc và học tập theo Hiến pháp và pháp luật, đồng thời triển khai các chương trình giáo dục mang tính thực tiễn cao giúp thế hệ trẻ phát triển toàn diện, có ý thức cộng đồng góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách như an toàn thực phẩm, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, đuối nước, cháy nổ, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập và cung cấp nước sạch cho người dân.

Với chính bản thân mình, bà Lê Thị Oanh chia sẻ: "Dù trúng cử hay không trúng cử, tôi sẽ không ngừng học hỏi, cập nhật những kiến thức mới trong nước và quốc tế, giữ vững phẩm chất của người đại biểu nhân dân: nói tiếng nói của nhân dân, làm việc vì nhân dân và thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó; gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân dân TP Hà Nội để cùng thực hiện tốt mục tiêu kinh tế - xã hội, giáo dục, quốc phòng - an ninh đã được Thành phố đề ra.

Động lực thúc đẩy mọi việc làm của tôi là đem niềm vui đến trường cho trẻ em, phát triển đội ngũ giáo viên tâm huyết, yêu nghề và giỏi nghề góp phần giáo dục thế hệ trẻ, đào tạo những lớp công dân có ý thức bảo vệ đất nước và biết dựng xây quê hương giàu, đẹp. Đó sẽ là những điều thiết thực nhất mà tôi có thể làm được nếu trở thành đại biểu Quốc hội - người đại diện cho nguyện vọng chính đáng về một cuộc sống no ấm cho mỗi người dân, yên bình và hạnh phúc trong mỗi ngôi nhà Việt Nam".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hiệu trưởng trường Ams mong muốn liên kết đào tạo giữa các trường PT

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO