Hỗ trợ gia đình bị lửa thiêu nhà, làm chết con gái đầu lòng

Thanh Tùng 05/04/2017 17:50

Cuối buổi chiều ngày 5/4, rất nhiều người dân đã đến sẻ chia, quyên góp giúp đỡ gia đình nạn nhân vụ cháy kinh hoàng xảy ra vào khoảng 3h30 sáng cùng ngày tại số nhà 48 Nguyễn Tư Giản, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn làm 3 người tử vong.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh Thanh Tùng.

Trưa cùng ngày, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn đã đến thắp hương, chia sẻ sâu sắc nỗi đau mất mát trong vụ hỏa hoạn đối với gia đình vợ chồng anh Nguyễn Văn Bảy (46 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hà (39 tuổi).

UBND TP Đà Nẵng đã hỗ trợ 60 triệu đồng, UBND quận Ngũ Hành Sơn hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình 3 nạn nhân thiệt mạng là: Nguyễn Thị Hòa (25 tuổi, em gái vợ chồng anh Bảy), Nguyễn Hiền Hà Nhi (18 tuổi, con gái vợ chồng ông Bảy) và Nguyễn Thị Thu (52 tuổi, là người giúp việc của gia đình anh Bảy).

Rất nhiều người dân đã đến chia sẻ, quyên góp, giúp gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn. Ảnh Thanh Tùng.

Chiều 5/4, đại diện lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, ngoài tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân thiệt mạng, UBND quận còn hỗ trợ thêm 40 triệu đồng, giúp gia đình lo chu đáo hậu sự cho người thân thiệt mạng.

Người dân sống gần nhà 48 Nguyễn Tư Giản cho biết, trước khi lửa bùng phát dữ dội tại ngôi nhà nói trên, họ có nghe tiếng nổ lớn. Ngôi nhà bị cháy ở mặt tiền đường Nguyễn Tư Giản, cạnh lối đi rộng thông sang đường Chương Dương gần bờ sông Hàn, thuận tiện cho việc chữa cháy nhưng lửa bùng phát rất nhanh, bao trùm toàn bộ ngôi nhà khiến 3 nạn nhân ngủ trên gác lửng tử vong.

Đến cuối buổi chiều ngày 5/4, chưa có kết luận của cơ quan chức năng về nguyên nhân vụ cháy. Theo nhận định của người dân thì vụ cháy có thể là do chập điện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hỗ trợ gia đình bị lửa thiêu nhà, làm chết con gái đầu lòng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO