Hỗ trợ trên 120.000 phụ nữ thoát nghèo

Khanh Lê 11/10/2017 08:15

Năm 1992, được sự đồng ý của Hội đồng Bộ trưởng, Hội LHPN Việt Nam đã triển khai dự án “Quỹ Tình thương” nhằm góp phần thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo của Chính phủ.

25 năm qua với phương châm là bậc thang đi lên của phụ nữ nghèo, tổ chức Tài chính vi mô tình thương (Hội LHPN Việt Nam) (TYM) đã mở rộng mạng lưới tại 12 tỉnh, thành phố, với 140.000 phụ nữ nghèo, phụ nữ có thu nhập thấp, trong đó có gần 2.000 hội viên dân tộc thiểu số, trên 1.000 thành viên là những người nhiễm hoặc chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và khuyết tật, 3.800 thành viên nghèo và cận nghèo, trên 2.000 thành viên đơn thân. Đặc biệt, 6.855 thành viên đã trở thành các nữ doanh nghiệp, trên 120.000 chị em đã thoát nghèo.

Bên cạnh đó, TYM đã lồng ghép các dịch vụ phi tài chính, đào tạo nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho chị em phụ nữ, hỗ trợ họ phát triển sản xuất kinh doanh, cải tiến chất lượng sản phẩm, kết nối và tiêu thụ sản phẩm ra thị trường, đồng thời quan tâm chăm sóc sức khỏe, đời sống cho chị em phụ nữ, cho gia đình họ và người dân tại địa phương thông qua các chương trình vì cộng đồng, như xây dựng mái ấm tình thương, khám bệnh miễn phí, cấp học bổng cho con thành viên, hưởng ứng chương trình nông thôn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hỗ trợ trên 120.000 phụ nữ thoát nghèo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO