Hòa Bình: Phối hợp công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái

H.T. 30/12/2020 07:00

Ngày 29/12, Hội LHPN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2019-2022”.

Được biết, ngày 12/9/2019, Hội LHPN tỉnh, Công an tỉnh, TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2019-2022.

Chương trình được triển khai thực hiện đồng bộ trong hệ thống tổ chức của từng ngành, có 9/10 huyện, thành phố đã ký kết chương trình phối hợp. Ở cấp tỉnh, các đơn vị phối hợp tổ chức 4 cuộc truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 120 người tại 2 huyện Lương Sơn, Yên Thuỷ.

Hội LHPN các cấp duy trì, nhân rộng, thành lập mới 35 mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, qua đó tổ chức 374 buổi truyền thông cho trên 35.500 lượt hội viên phụ nữ và trẻ em gái về phòng, chống mua bán người, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em. Tổ chức 29 lớp tập huấn, 2 hội thi với trên 2.200 người tham gia với những nội dung liên quan đến giới, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hòa Bình: Phối hợp công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO