Hòa Bình: Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình

Hạnh Nhân 22/12/2019 20:30

Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Hòa Bình không ngừng phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, tạo phong trào thi đua sâu rộng, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia, ủng hộ, qua đó xuất hiện nhiều gương cá nhân tiêu biểu.

Hòa Bình: Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình

Chị Vì Thị Thuận (Bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) hướng dẫn nghề cho người lao động.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hoà Bình Hoàng Thị Duyên cho biết, một trong những tiêu chí mà các cấp Hội chú trọng thực hiện đó là thực hiện tiêu chí “Không đói nghèo”. Để thực hiện tiêu chí này, Hội Phụ nữ các cấp đẩy mạnh các phong trào: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”... Các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành tổ chức các lớp tập huấn khoa học - kỹ thuật, chăn nuôi, trồng trọt. Đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp cho hội viên… Hiện trên địa bàn tỉnh có 86 doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ, giúp trên 1.000 lao động có việc làm và thu nhập ổn định, gần 1.500 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những cá nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều công nhân, lao động có thể kể tới chị Vì Thị Thuận- Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội Thuận Hòa, xã Chiềng Châu, Mai Châu vừa nhận giải thưởng Kovalepxki năm 2019 (hạng mục sống đẹp), đây là giải thưởng thường niên, uy tín nhằm tôn vinh những người Phụ nữ Việt Nam xuất sắc, những tấm gương sáng trong các lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội.

Hay chị Trần Thị Khánh Vân- Giám đốc Công ty TNHH vệ sinh môi trường đô thị Lương Sơn. Hiện nay Công ty của chị có 35 lao động, mức lương trung bình mỗi tháng từ 4 - 6 triệu đồng. Gia đình chị Trần Thị Hương, Hội LHPN thị trấn Cao Phong (huyện Cao Phong) phát triển kinh tế và làm giàu từ gần 5 ha đất trồng các loại cam V2, cam Canh, lòng vàng. Mô hình nhà chị tạo việc làm cho 10 - 15 lao động, trong đó có các hội viên của Hội LHPN huyện. Vườn cam nhà chị Hương đã cho thu năm thứ 8, một năm cho thu khoảng 2, 5 tỷ đồng.

Bên cạnh trồng cam, gia đình chị còn mở cửa hàng chuyên cung cấp các loại cây giống cho các hội viên có nhu cầu.

Bên cạnh đó, nhiều cán bộ hội đã phát huy vai trò trong việc vận động hội viên, hộ gia đình trên địa bàn tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương, đặc biệt là vai trò giám sát đảm bảo chất lượng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn, góp phần không nhỏ vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Như chị Nguyễn Thị Liêm - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm Đoàn kết I, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn. Chị Liêm được tín nhiệm bầu tham gia thành viên tổ giám sát của xã. Khi tham gia vào tổ giám sát, chị luôn hoạt động năng nổ, nhiệt tình. Chị Liêm cùng các thành viên trong tổ giám sát thường xuyên tới từng gia đình có đường giao thông chạy qua vận động hiến đất, mở rộng đường đi chung cho nhân dân. Các chị đã vận động được 31 hộ trên địa bàn chặt cây, phá tường bao kiên cố của gia đình và góp trên 1.000 m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Đồng thời, chị cùng các chị em đứng ra thành lập quỹ xoay vòng giúp 353/ 430 hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Đáng chú ý, theo bà Hoàng Thị Duyên, Hội triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức, tập huấn, hỗ trợ thành lập 9 hợp tác xã, 55 tổ hợp tác, tổ liên kết, tổ chức hội thảo kết nối thị trường và tiêu thụ sản phẩm, tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp và hội thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Phụ nữ Hòa Bình” năm 2019 có 20 ý tưởng tham gia, thành lập 64 mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ đã mang lại hiệu quả kinh tế, tạo công ăn việc làm cho hội viên, phụ nữ.

Với chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ thuộc gia đình chính sách, Hội LHPN tỉnh Hòa Bình thông qua các hoạt động: tặng quà, giúp đỡ công lao động. Hội vận động quyên góp xây dựng 81 nhà Mái ấm tình thương cho gia đình hội viên, phụ nữ nghèo, tổng trị giá 1.659.000.000 đồng. Tăng cường công tác tham mưu, đề xuất các chính sách, tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng xây dựng chính quyền. Huy động thu hút các nguồn lực dự án quốc tế... Qua đó đã thu hút đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt Hội, tính đến 31/10/2019 tỷ lệ thu hút hội viên đạt 79%.

“Tất cả những hoạt động đó cho thấy, công tác đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tập hợp phụ nữ, thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội vì mục tiêu đem lại quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên và phụ nữ”- bà Hoàng Thị Duyên nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hòa Bình: Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO