Hòa Bình: Thu giữ gần 4 tấn găng tay đã qua sử dụng

Vũ Hà 15/01/2021 07:30

Ngày 14/1, Công an thành phố Hòa Bình phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan đã tiến hành kiểm tra, niêm phong xưởng tái chế găng tay đã qua sử dụng, thu giữ gần 4 tấn găng tay.

Trước đó, ngày 12/1, Tổ công tác Công an thành phố Hòa Bình trong quá trình làm nhiệm vụ tại địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Quang Tiến (thành phố Hòa Bình), phát hiện một xưởng xử lý găng tay đã qua sử dụng đang hoạt động với hệ thống máy móc như máy giặt, máy vắt, máy sấy cùng nhiều dung dịch khác nhau có nhãn mác ghi xuất xứ từ các tỉnh của Trung Quốc.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xưởng do Dương Thị Tuyết (33 tuổi) trú tại tổ 4, phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang làm chủ; trong xưởng có 11 công nhân đang thực hiện phân loại, tẩy rửa, đóng gói găng tay đã qua sử dụng. Lực lượng chức năng yêu cầu chủ xưởng xuất trình chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, nguyên liệu, xử lý hàng hóa…

Tuy nhiên, Dương Thị Tuyết không cung cấp được bất kỳ một hồ sơ tài liệu nào. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, niêm phong toàn bộ tang vật và máy móc phục vụ công tác điều tra, thu giữ gần 4 tấn găng tay (trong đó 3 tấn chưa qua tái chế, khoảng 1 tấn đang tái chế và đang được đóng gói vào thùng bìa các-tông và các bao bì); khoảng 16 nghìn vỏ hộp, thùng các-tông có nhãn mác các loại đựng găng tay...

Tại cơ quan Công an, Dương Thị Tuyết khai nhận, xưởng hoạt động từ khoảng giữa tháng 12/2020 đến nay, chuyên nhận giặt thuê găng tay đã qua sử dụng cho khách hàng có yêu cầu, đồng thời không biết xuất xứ số găng tay trên ở đâu. Trên thực tế, số găng tay (găng tay y tế) lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tại xưởng có rất nhiều loại, nhiều màu, nhiều bao bì đóng gói vẫn còn mác. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hòa Bình: Thu giữ gần 4 tấn găng tay đã qua sử dụng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO