Học sinh đóng vai trò nòng cốt phòng ngừa bạo lực học đường

Lan Hương 01/03/2019 14:05

Với thông điệp Be Friend, dự án “Phòng ngừa Bạo lực học đường - Xây dựng môi trường an toàn cho trẻ” mong muốn chính các em học sinh sẽ đóng vai trò nòng cốt.

Học sinh đóng vai trò nòng cốt phòng ngừa bạo lực học đường

Nghệ sĩ Xuân Bắc, ca sĩ Hari Won chúng ta cần phải lan tỏa thông điệp ““ đừng im lặng trước mỗi hành vi bạo lực trẻ em”.

Ngày 1/3, tại Hà Nội, tổ chức từ thiện phi lợi nhuận quốc tế (Good Neighbors International - GNI) khởi động dự án “Phòng ngừa bạo lực học đường và xây dựng môi trường an toàn cho trẻ”. Chương trình có sự đồng hành của ca sĩ, diễn viên Hari Won, nghệ sĩ Xuân Bắc.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm 2015 có 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau trong và ngoài trường học. Trung bình, mỗi ngày có 5 vụ bạo lực học đường diễn ra tại trường học. Trong giai đoạn 2010 - 2018, cả nước có 7.735 học sinh, sinh viên tham gia vào các vụ đánh nhau, bị xử lý kỷ luật.

Trước thực tế trên để cùng chung tay xây dựng môi trường an toàn cho trẻ, GNI khởi động dự án thí điểm "Phòng ngừa bạo lực học đường - xây dựng môi trường an toàn cho trẻ". Dự án tập trung vào đối tượng học sinh tại thành phố Hà Nội với mục tiêu hướng tới việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, không bạo lực, thông qua nâng cao hiểu biết và năng lực của giáo viên, phụ huynh và chính bản thân học sinh.

Với thông điệp Be Friend, dự án “Phòng ngừa Bạo lực học đường - Xây dựng môi trường an toàn cho trẻ” mong muốn chính các em học sinh sẽ đóng vai trò nòng cốt, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ xây dựng nên những ngôi trường an toàn - nơi kết nối tình bạn và đẩy lùi mọi hành vi bạo lực.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Học sinh đóng vai trò nòng cốt phòng ngừa bạo lực học đường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO