Học viện Tòa án ưu tiên thí sinh đã qua sơ tuyển các trường Công an và Kiểm sát

Thành Trung 20/09/2016 16:10

Đó là chia sẻ của PGS. TS Nguyễn Đức Bình, Giám đốc Học viện Tòa án tại buổi họp báo về tình hình hoạt động của các Tòa án 10 tháng đầu năm 2016 do TAND tối cao tổ chức, sáng nay 20/9.

Học viện Tòa án ưu tiên thí sinh đã qua sơ tuyển các trường Công an và Kiểm sát

PGS. TS Nguyễn Đức Bình, Giám đốc Học viện Tòa án phát biểu tại buổi họp báo.

Học viện Tòa án chính thức thành lập từ tháng 3/2016, đặt trụ sở tại QL18B Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội.

Năm nay Học viện Tòa án tuyển sinh khóa đầu tiên trên phạm vi toàn quốc với 200 chỉ tiêu. Trong đó, các thí sinh đã qua vòng sơ tuyển các trường An ninh, Cảnh sát, Kiểm sát nhân dân sẽ được ưu tiên khi xét tuyển.

“Các thí sinh trúng tuyển vào Học viện Tòa án sẽ không phải lo chỗ ở do Học viện đã xây dựng và đưa vào sử dụng khu KTX khang trang ngay trong khuôn viên trường”, ông Nguyễn Sơn, Phó Chánh án TAND tối cao cho biết thêm.

Học viện Tòa án, tiền thân là Trường cán bộ Tòa án trực thuộc TAND tối cao ra đời từ năm 1960. Sau đó, Trường được sáp nhập với Trường Đại học pháp lý (nay là Trường Đại học Luật Hà Nội, trực thuộc Bộ Tư pháp).

Trước những yêu cầu mới của công tác đào tạo cán bộ Tòa án, năm 1994, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn tái lập Trường cán bộ Tòa án, trực thuộc TAND tối cao.

Đáp ứng yêu cầu chiến lược cải cách tư pháp, nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Trường cán bộ Tòa án, năm 2011, Chánh án TAND tối cao đã phê duyệt “Đề án tăng cường năng lực Trường cán bộ Tòa án”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Học viện Tòa án ưu tiên thí sinh đã qua sơ tuyển các trường Công an và Kiểm sát

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO