Hội Chữ thập đỏ đến với Trường Sa

Ngọc Kha - Trung Nghĩa 22/05/2018 15:12

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động chương trình nhắn tin “Chung sức vì biển đảo quê hương vì ngư dân bám biển” triển khai từ ngày 28/4 đến 26/6/2018.

Hội Chữ thập đỏ đến với Trường Sa

Đoàn công tác thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa.

Theo tin từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chiều ngày 21/5, Đoàn công tác số 16 do Hội chữ Thập đỏ Việt Nam, Tỉnh Hải dương và các đơn vị, do Chuẩn đô Đốc Đoàn Văn Chiều, Phó chủ nhiệm chính trị Hải quân làm Trưởng đoàn, PGS,TS Nguyễn Thị Xuân Thu, Đại biểu Quốc hội (khóa 14), Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập đỏ làm Phó trưởng đoàn, vừa về đến Cảng quốc tế Cam Ranh, Khánh Hoà, kết thúc 18 ngày thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn DK1.

Đoàn đã tới các đảo Đá Lớn B, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Tốc Tan C, Phan Vinh B, Đá Đông A, Đá Tây A, Đá Lát, Trường Sa, Nhà giàn Phúc Tần. Ngoài hoạt động thăm, tặng quà, đoàn còn phối hợp với huyện đảo Trường Sa tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ….

Trong chuyến công tác này, các món quà của đoàn dành cho các chiến sĩ, nhân dân trên đảo, ngoài nhu yếu phẩm, còn có đồ ăn khô để được dài ngày, đặc sản các miền, sách báo hay thiết bị nghe nhìn.

Hội Chữ thập đỏ đến với Trường Sa - 1

Đoàn tặng quà cho các chiến sĩ đảo Nam Yết.

Đoàn dự Lễ chào cờ cùng cán bộ chiến sĩ và viếng nghĩa trang liệt sĩ. Tại Khu tưởng niệm Bác Hồ trên đảo Trường Sa Lớn, đoàn công tác đã long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 128 năm ngày sinh của Người và tới dâng hương tại Đài tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đoàn dâng hương tưởng niệm tượng đài anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn, tham quan ngôi chùa Nam Huyên và thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ hi sinh trên đảo Nam Yết.

Phát biểu với các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đây, Chuẩn đô đốc Đoàn Văn Chiều, Phó Chủ nhiệm chính trị Hải Quân đánh giá cao tinh thần của họ không quản ngại khó khăn, thiếu thốn, ngày đêm vững tay súng bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Ông lưu ý mọi người phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đề phòng các động thái bất thường của địch. Bám sát, nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là phương án tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, nâng cao nhận thức, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ trên đảo vượt qua khó khăn, chắc tay súng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tại vùng biển Len Đao, thuộc Quần đảo Trường Sa, Đoàn công tác tổ chức Lễ tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh trong trong trận hải chiến ngày 14/3/1988.

Tại đảo Tốc Tan C, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Vùng 4 Hải quân đã tổ chức khánh thành “Vườn rau Trường Sa” trước sự chứng kiến của Chuẩn đô đốc Đoàn Văn Chiều, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân. Công trình rộng khoảng 15m2 và cao 2,5m, được bao quanh bằng các tấm composit đặc biệt, bên trên có màng chắn bằng lưới trong suốt, đảm bảo vườn rau không bị quá nắng, bị dập nát khi có mưa to hay bị nước biển tràn vào khi có sóng to gió lớn.

Hội Chữ thập đỏ đến với Trường Sa - 2

Mô hình “Vườn rau Trường Sa”.

PGS,TS Nguyễn Thị Xuân Thu, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cho biết: Năm 2017, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát động chương trình nhắn tin “Xây dựng vườn rau Trường Sa” qua Tổng đài 1400 và đã vận động được tổng cộng 1,8 tỷ đồng. Hội đã phối hợp với Quân chủng Hải quân, xây dựng vườn rau mẫu, đảm bảo bền chắc, chống chịu tốt với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. Hiện mô hình “Vườn rau Trường Sa” đã được xây dựng trên 10 đảo và đang tiếp tục triển khai trên các điểm đảo còn lại.

PGS,TS Nguyễn Thị Xuân Thu chia sẻ thêm trong những năm qua, ngoài mô hình “Vườn rau Trường Sa”, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có rất nhiều hoạt động thiết thực hướng tới biển đảo quê hương.

Hiện tại, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang phát động chương trình nhắn tin “Chung sức vì biển đảo quê hương vì ngư dân bám biển”. Được triển khai từ ngày 28/4 đến 26/6/2018, chương trình đã nhận được một lượng lớn tin nhắn ủng hộ và đặt mục tiêu huy động 5 tỷ đồng tặng ngư dân và lực lượng hải quân.

Hội Chữ thập đỏ đến với Trường Sa - 3

Chương trình nhắn tin “Chung sức vì biển đảo quê hương vì ngư dân bám biển”.

Hội Chữ thập đỏ đến với Trường Sa - 4

Nhà giàn DK1.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội Chữ thập đỏ đến với Trường Sa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO