Hội Hỗ trợ Phát triển kinh tế miền núi tổ chức Đại hội

Phạm Sỹ 19/12/2021 12:10

Sáng 18/12, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi tổ chức Đại hội lần 2 nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự đại hội có: Ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Chính phủ; ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; ông Hà Quang Dự, nguyên Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao; GS.TS Trần Quốc Toản, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương;...

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ đầu, Hội Hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi đã tập trung nghiên cứu, tham mưu cho các cơ quan quản lý Nhà nước về phát triển kinh tế miền núi, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước đầu tư tìm kiếm nguồn tài trợ để thực hiện các đề tài, dự án phát triển kinh tế xã hội ở miền núi, đồng thời tổ chức đào tạo dạy nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số...

Hội đã phối hợp với một số tỉnh triển khai các Dự án phát triển kinh tế và an sinh xã hội, kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài như: Dự án Xây dựng nhà máy sản xuất viên nén mùn cưa xuất khẩu; nhà máy sản xuất hạt nhựa và bao bì; Bệnh viện khu vực, đường giao thông miền núi huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; Dự án trồng rau quả sạch tại tỉnh Lâm Đồng; Dự án xây dựng Trung tâm nuôi dê sữa cho đồng bào dân tộc Chăm ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận; Dự án phát triển cây chè Tuyết san và cây thuốc nam tại Yên Bái…

Tại Đại hội lần 2 nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi đã đề ra mục tiêu của hội trong thời gian tới đó là sẽ tiếp tục phát huy những kết quả bước đầu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đẩy mạnh các mặt công tác và hoạt động của Hội với bước chuyển biến mới; Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Hội, trong đó chú trọng Ban Kinh tế Tài chính, Ban Quản lý và Điều hành Quỹ Hỗ trợ phát triển miền núi Việt Nam, Ban Kiểm tra và Ban chỉ đạo thực hiện các Dự án của Hội; Thành lập Tạp chí Kinh tế miền Núi Việt Nam; Viện Nghiên cứu Kinh tế miền Núi Việt Nam...

Hội hỗ trợ Phát triền Kinh tế miền núi đã ra mắt BCH khóa 2 nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội Đại biểu lần thứ 2 nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi đã bầu ra BCH gồm 27 ông, bà.

TS Bế Trường Thành, Nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân tộc Chính phủ, Chủ tịch Hội hỗ trợ Phát triền Kinh tế miền núi khóa I tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội khóa II.

Các Phó Chủ tịch Hội: TS Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký; ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Chính phủ; ông Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; ông Trần Việt Trung, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội; TS Nguyễn Nhật Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn CMG.

Đại hội cũng bầu Ban Kiểm tra Hội gồm 3 ông bà do TS Lò Giàng Páo, Ủy viên Ban thường vụ làm Trưởng ban.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội Hỗ trợ Phát triển kinh tế miền núi tổ chức Đại hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO