Hội nghị quốc tế về phát triển kinh tế biển bền vững

Hải Lộng 12/07/2015 09:00

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu đã trình bày các tham luận về cơ hội, thách thức và các giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển; chiến lược xây dựng Nha Trang – Khánh Hòa trở thành trung tâm sáng tạo hòa bình, văn hóa và công nghệ ở Đông Á…

Hội nghị quốc tế về phát triển kinh tế biển bền vững

Các nhà khoa học thảo luận bên lề Hội nghị

Sáng ngày 11/7 tại TP Nha Trang đã diễn ra Hội nghị Quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển, với sự tham gia gần 100 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các giáo sư, tiến sĩ trong và ngoài nước tham dự, đặc biệt là sự có mặt của giáo sư, cựu thống đốc bang Masschusetts, thống đốc bang Michael Dukakis, Hoa Kỳ; Giáo sư, tiến sĩ Josseph Nye Trường Đại học Havarrd, ông Thomas Patterson – Giáo sư Trường Quản lý Nhà nước John F.Kennedy thuộc Đại học Havard, đồng sáng lập Diễn đàn toàn cầu Boston; ông John Quelch – Giáo sư Trường Kinh doanh Havard; ông Llewellyn King – Nhà báo, nhà sáng lập và điều hành chương trình White House Chronicle TV; ông Robert Desimone – Viện trưởng Viện nghiên cứu về Não, Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT); bà Nobue Mita – phụ trách chi nhánh của Diễn đàn tại Tokyo (Nhật Bản); ông Nguyễn Anh Tuấn – Sáng lập viên, Tổng Biên tập Diễn đàn toàn cầu Boston, PGS TS Nguyễn Chu Hồi, PGS TS Võ Sĩ Tuấn - Viện trưởng Viện Hải Dương học… dưới sự chủ trì Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu đã trình bày các tham luận về cơ hội, thách thức và các giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển; chiến lược xây dựng Nha Trang – Khánh Hòa trở thành trung tâm sáng tạo hòa bình, văn hóa và công nghệ ở Đông Á…

Đồng thời các nhà khoa học đã nêu ra nhiều mô hình thực tế mà các nước phát triển trên thế giới đã đạt được những thành tựu nhất định, áp dụng vào để phát triển kinh tế biển ở Việt Nam nới chung và Khánh Hòa nói riêng. Khai thác phải ngắn với việc nuôi trồng, bảo tồn và phát triển bền vững, đồng thời tái tạo nguồn thủy hải sản mà con người đã khai thác cạn kiệt, khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ ô nhiễm biển, cũng như gắn với bảo vệ chủ quyền thiêng liêng, nguồn tài nguyên kinh tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội nghị quốc tế về phát triển kinh tế biển bền vững

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO