Hôm nay, Bắc và Trung Bộ nắng nhẹ, trời rét về đêm và sáng

PV 21/02/2021 07:27

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, các vùng trên cả nước duy trì thời tiết đẹp, ngày nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời rét.

Hà Nội: Có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-18 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 24-26 độ, có nơi trên 26 độ C

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi trên 18 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C,

Đà Nẵng - Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, có nơi trên 16 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hôm nay, Bắc và Trung Bộ nắng nhẹ, trời rét về đêm và sáng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO