Hơn 100 học sinh và thầy cô vùng lũ Mường Bang vẫn bị cô lập

Theo VOV 15/10/2017 11:00

Giao thông đến vùng lũ Mường Bang, (Phù Yên, Sơn La) có đến gần 40 điểm sạt lở nên việc tiếp cận, hỗ trợ lương thực, thực phẩm đang rất khó khăn.


Nhiều cầu treo bị hư hỏng khiến nhiều bản của huyện Phu Yên còn cô lập.

Tại trường Phổ thông dân tộc nội trú- Trung học cơ sở xã Mường Bang, cây cầu bê tông duy nhất dẫn qua suối đã bị lũ cuốn trôi khiến hơn 100 em học sinh và thầy cô giáo bị cô lập.

Cha mẹ các em không thể đến được trường đón các em về. Lương thực, thực phẩm đang dần cạn kiện, trong khi đó theo dự kiến, con đường đến xã Mường Bang sẽ mất khoảng 7 đến 10 ngày nữa mới có thể khắc phục và thông đường.


Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang được tiến hành khẩn trương.

Thầy giáo Nguyễn Thái Thụy, Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú - Trung học cơ sở xã Mường Bang, huyện Phù Yên cho biết: “Từ hôm xảy ra mưa lũ thì hầu hết các em học sinh ở khu vực bản Cải, bản Bang và Bản Sọc không sang suối được cho nên nhà trường đã dừng học được 3 ngày hôm nay. Khi mà nguồn lũ đổ về, nhà trường bị cô lập hoàn toàn nên toàn bộ đồ ăn uống đã phải dùng ròng rọc để đưa từ bờ bên này sang bờ bên kia”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 100 học sinh và thầy cô vùng lũ Mường Bang vẫn bị cô lập

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO