Hơn 100 quốc gia cam kết chấm dứt nạn chặt phá rừng

B.A. 03/11/2021 08:30

Ngày 2/11, tại các cuộc trao đổi về khí hậu diễn ra ở Hội nghị các Bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26), các nhà lãnh đạo của hơn 100 quốc gia, trong đó có Brazil, Trung Quốc và Mỹ đã cam kết chấm dứt chặt phá rừng vào năm 2030.

Tuyên bố chung của các quốc gia khẳng định, cam kết này sẽ yêu cầu những hành động thay đổi mạnh mẽ hơn và cùng với đó là một số biện pháp nhằm giúp nó đi vào hiệu lực. Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng thông báo về thỏa thuận ngăn chặn chặt phá rừng tại một sự kiện sáng 2/11 (giờ địa phương), với sự tham dự của Tổng thống Biden và Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Các chính phủ đã cam kết dành 12 tỷ USD và các công ty tư nhân cam kết dành 7 tỷ USD để bảo vệ và khôi phục các khu rừng thông qua những biện pháp khác nhau. Hơn 30 tổ chức tài chính cũng cam kết dừng đầu tư vào những công ty có liên quan đến chặt phá rừng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 100 quốc gia cam kết chấm dứt nạn chặt phá rừng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO