Hơn 123 tỷ đồng hỗ trợ định canh định cư cho đồng bào

22/03/2017 16:30

Qua 3 năm (2013 - 2016) triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ di dân định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), UBND tỉnh Gia Lai đã phân bổ hơn 123 tỷ đồng để thực hiện 10 dự án định canh định cư tập trung và 100 dự án định canh định cư xen ghép.

10 dự án định canh định cư đã sắp xếp chỗ ở cho 664 hộ gia đình với tổng kinh phí hơn 52 tỷ đồng gồm: vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp, đạt 90,57% kế hoạch.

Thực hiện nhiều hạng mục như: San gạt 24 ha đất ở tạo nền cho các hộ đến định canh định cư; khai hoang 29 ha tạo quỹ đất sản xuất; làm 13,52 km đường giao thông; đầu tư 10 công trình điện sinh hoạt; 21 công trình nước sinh hoạt và hỗ trợ trực tiếp cho 420 hộ…

Đối với 94 dự án xen ghép đã ổn định chỗ ở cho 2,260 hộ dân với kinh phí hơn 59 tỷ đồng, đạt 90,93% kế hoạch vốn. Trong đó, hỗ trợ trực tiếp cho 839 hộ; hỗ trợ ngân sách xã đền bù; nâng cấp các hạng mục cơ sở hạ tầng thiết yếu như: làm 37,43 km đường giao thông; 4 công trình nước sinh hoạt; 12 nhà sinh hoạt cộng đồng và 4 lớp học nhà mẫu giáo…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 123 tỷ đồng hỗ trợ định canh định cư cho đồng bào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO